Chánh án Tòa áo Tối cao Mexico từ chức

Ngày 7/11, Chánh án Tòa án Tối cao Mexico Arturo Zaldívar đệ đơn từ chức lên Tổng thống Andrés Manuel López Obrador sau 14 năm điều hành cơ quan xét xử cao nhất của quốc gia Mỹ Latinh, khẳng định ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án Tối cao Mexico Arturo Zaldivar. Ảnh tư liệu: REUTERS

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, trên tài khoản mạng X (trước đây là Twitter), ông Arturo Zaldívar nêu rõ sau khi ngừng giữ trọng trách tại Tòa án Tối cao, ông sẽ tiếp tục phụng sự cho công cuộc chuyển đổi Mexico thành một quốc gia dân chủ và công bằng hơn, trong đó ưu tiên hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội.

Điểm lại quá trình hơn 10 năm công tác tại Tòa án Tối cao Mexico, ông Arturo Zaldívar cho rằng ông đã nỗ lực hết mình trong việc tạo dựng những tiêu chí cốt lõi được luật hóa liên quan đến công tác bảo vệ quyền con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại Đại học Tự trị Mexico (UNAM) danh tiếng và hiện là chủ tịch danh dự khoa luật của trường này, ông Arturo Zaldívar, 64 tuổi, còn là giáo sư tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn tại Mỹ Latinh.

Phi Hùng (TTXVN)
Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức
Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức

Ngày 7/11, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra về những hoạt động bị cho là bất thường của chính phủ nước này trong việc xử lý các dự án khai thác lithium và hydro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN