Chấn động vụ hiếp dâm tập thể phát trực tiếp trên Facebook

Một vụ hiếp dâm tập thể đã gây chấn động tại Thụy Điển khi hành vi này được phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook.

Ba người đàn ông đã bị bắt giữ tại Uppsala, Thụy Điển vì cáo buộc hiếp dâm tập thể. Truyền thông địa phương cho hay cảnh sát đã được cảnh báo sau khi hành vi hiếp dâm nói trên được phát trực tiếp trên Facebook.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 22/1 giờ địa phương, và cảnh sát nhận được báo cáo vào khoảng 9h sáng.

Tờ Aftonbladet daily đã phỏng vấn một số thành viên của nhóm kín Facebook trong đó “hành vi hiếp dâm nghiêm trọng” được phát trực tiếp. Các nhân chứng cho hay cô gái bị hiếp dâm tập thể gần như bất tỉnh vào thời điểm đó. Cô Lovisa, 22 tuổi, cho biết đã tình cờ vào trang Facebook này khi đang trò chuyện trực tuyến và những gì xuất hiện trên Facebook khiến cô bị sốc.

“Hai người đàn ông đẩy một cô gái… Lúc đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng không phải”, Lovisa nói.

Theo Lovisia, có 200 người theo dõi video được phát trực tiếp, sau khi cảnh sát đột nhiên tới hiện trường và video dừng phát, cùng với âm thanh chấn động trong căn phòng. Cảnh sát đã thẩm vấn những kẻ hiếp dâm trước khi đưa chúng tới đồn cảnh sát.

Hiện chưa rõ cách thức những thành viên được mời vào nhóm Facebook nói trên.

Căn hộ nơi xảy ra vụ việc được các chuyên gia pháp y giám định và hiện trường vụ việc được đóng cửa. Phát ngôn viên cảnh sát Ivan Aslund cho hay cảnh sát sẽ duy trì “bảo mật” thông tin và chưa xác nhận điều gì ngoài việc đã bắt giữ những kẻ tình nghi hiếp dâm.

Trần Minh (Theo RT)
Con đánh người đến hôn mê, bố mất chức Đại sứ
Con đánh người đến hôn mê, bố mất chức Đại sứ

Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha ngày 19/1 thông báo Iraq đã quyết định triệu hồi ông Saad Mohammed Ridha - Đại sứ nước này tại Bồ Đào Nha, sau khi hai người con sinh đôi của vị đại sứ bị cáo buộc hành hung một thiếu niên Bồ Đào Nha hồi tháng 8/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN