CH Séc mở lại biên giới với nhiều nước châu Âu

Ngày 1/6, Chính phủ Séc đã quyết định cho phép người dân nước này xuất cảnh đến phần lớn các nước châu Âu mà không cần trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi trở về.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech nêu rõ người dân Séc có thể bắt đầu đi lại khắp châu Âu từ ngày 15/6 tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Prague, CH Séc, ngày 11/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Séc đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ tháng 4 vừa qua, sử dụng 3 màu sắc để đánh giá mức độ an toàn liên quan dịch bệnh tại các nước châu Âu. Theo đó, màu xanh lá cây thể hiện mức độ an toàn nhất bao gồm các nước Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Phần Lan và các nước Baltic. Bỉ, Pháp, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và một số nước khác nằm trong danh sách màu cam có nguy cơ cao hơn. Hai nước màu đỏ có nguy cơ cao nhất là Anh và Thụy Điển.

Bộ trưởng Vojtech nêu rõ người dân Séc có thể qua lại các nước màu xanh và màu cam mà không chịu bất kỳ hạn chế nào khi trở về. Tuy nhiên, những người đi về từ Anh và Thụy Điển vẫn phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Người nước ngoài từ các nước màu cam hay màu đỏ đến Séc cũng phải trình kết quả xét nghiệm.

Ngoài ra, Chính phủ Séc cũng sẽ cho phép nhà hát, rạp chiếu phim chấm dứt các quy định giãn cách xã hội kể từ tuần tới.  Kể từ ngày 8/6, các sự kiện quy mô lớn được phép tăng số người tham gia lên tối đa 500 người, sau đó từ tháng 7 đến hết năm được tăng lên 1000 người.

Tại Ba Lan, Bộ trưởng Giáo dục Dariusz Piontkowski tuyên bố học sinh nước này sẽ không quay trở lại trường trong năm nay.

Một phần các trường học sẽ hoạt động như trung tâm chăm sóc trẻ em cho đến ngày 26/6 để giảm bớt gánh nặng khi phụ huynh đi làm. Các lớp trực tuyến sẽ được triển khai và học sinh sẽ được nghỉ trong thời gian thi cử.

Kể từ ngày 12/3 vừa qua, các trường học tại Ba Lan đã phải đóng cửa do dịch COVID-19. Các trường mẫu giáo hiện đã được phép nối lại một số hoạt động. Mặc dù Ba Lan đang dần mở cửa lại kinh tế và nối lại hoạt động xã hội, song số ca nhiễm tại nước này vẫn tăng ở mức 300-400 ca/ngày. Tính đến ngày 1/6, tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại nước này lần lượt là 24.165 và 1.074.

Đặng Ánh (TTXVN)
Kinh tế Mỹ sẽ mất 7.900 tỷ USD trong thập kỷ tới do dịch COVID-19
Kinh tế Mỹ sẽ mất 7.900 tỷ USD trong thập kỷ tới do dịch COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Văn Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 1/6 đưa tin, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ làm suy giảm quy mô sản lượng kinh tế Mỹ khoảng 7.900 tỷ USD trong thập kỷ tới theo giá trị thực, tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tích lũy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN