BPI được thiết kế không nhằm thay thế PCI, mà đóng vai trò bổ trợ, mở rộng khung phân tích từ việc đánh giá thuần túy chất lượng môi trường kinh doanh (đầu vào thể chế) sang việc định lượng kết quả hoạt động thực tiễn (đầu ra thị trường). Sự ra đời của BPI gắn với mục tiêu đo lường sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại các địa phương, hiệu quả việc triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo báo cáo, 3 địa phương dẫn đầu BPI 2025 là: Thành phố Hồ Chí Minh (5,67 điểm), Hà Nội (5,41 điểm), Quảng Ninh (5,33 điểm).