CELAC yêu cầu Mỹ trả căn cứ Guantanamo cho Cuba

Trong một thông cáo ra chiều 28/8 tại Ecuador, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAC) yêu cầu tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba phải bao gồm cả việc Mỹ trả lại cho Cuba căn cứ Guantanamo mà Mỹ thuê từ năm 1903 tới nay.

Quang cảnh bên ngoài nhà tù trên vịnh Guantanamo, Cuba ngày 19/1/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, CELAC nêu rõ việc Mỹ trả lại căn cứ Guantanamo cho Cuba phải là yếu tố nổi bật trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương, thông qua đối thoại giữa hai nước và dựa trên luật pháp quốc tế.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Quốc hội Mỹ chấm dứt chính sách bao vây cấm vận chống Cuba vốn đã áp dụng trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, nhưng lại cho rằng vấn đề căn cứ Guantanamo không nằm trong chương trình nghị sự của hai bên. 

Tuy nhiên, đóng cửa nhà tù tại Guantanamo là một ưu tiên của của Tổng thống Obama kể từ khi lên cầm quyền năm 2009 và hiện ông chủ Nhà Trắng đang tích cực đẩy nhanh việc hiện thực hóa cam kết này. Việc chuyển tù nhân tại nhà tù Guantanamo nhiều khả năng sẽ gặp phải sự chống đối của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Quốc hội, những người lâu nay thường ngăn chặn nỗ lực của Nhà Trắng trong vấn đề không chỉ gây tranh cãi ở trong nước mà cả ở nước ngoài này.

Nhà tù quân sự của Mỹ trên đảo Guantanamo, thiết lập tháng 1/2002, là nơi chuyên giam giữ các đối tượng tình nghi khủng bố. Nhà tù này bị dư luận rộng rãi lên án về cách đối xử tàn bạo đối với những người bị giam giữ, trong đó có cả các biện pháp tra khảo dã man. Hiện tại, cơ sở này còn giam giữ 116 đối tượng.

TTXVN/Tin tức
Lịch sử nhà tù Guantanamo
Lịch sử nhà tù Guantanamo

Chính phủ Mỹ thông báo sắp hoàn tất bản dự thảo kế hoạch theo đó sẽ đóng cửa nhà tù quân sự của nước này ở vịnh Guantanamo của Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN