Cậu bé đào được kim cương triệu USD tại công viên

Một cậu bé người Mỹ đã tìm thấy một viên kim cương nâu nặng 7,44 cara khi đang nỗ lực đào tìm tại công viên quốc gia Crater ở Arkansas.

Kalel Langford cùng viên kim cương Siêu nhân 7,44 carat.

Theo Đài phát thanh Sputnik, công viên Crater of Diamonds ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ là nơi mở cửa cho mọi người vào tìm kim cương. Theo quy định ở nơi đây, du khách tìm thấy kim cương sẽ được mang về nhà. Chính vì vậy, với viên kim cương được phát hiện, cậu bé Kalel Langford có toàn quyền sở hữu. 

Ban lãnh đạo công viên cho biết viên kim cương vừa được phát hiện lớn thứ 7 trong lịch sử tìm kim cương tại công viên này.

Trả lời phóng viên, cậu bé Kalel cho biết: “Nó chỉ nằm cách chỗ dòng nước gần chục cm, cùng với một số hòn đá khác cùng kích cỡ”. Cậu đã đặt tên cho viên kim cương đó là “Kim cương Siêu nhân”.

Gia đình Kalel kể lại họ mới chỉ đến công viên chơi có 30 phút nhưng đã rất may mắn khi đào được viên kim cương to đến vậy. Cha của Kalel, ông Craig Langford chia sẻ: “Màu của viên kim cương đó rất sẫm, lúc đầu chúng tôi không chắc liệu đây có phải kim cương hay không, nhưng chúng tôi biết là cần phải kiểm tra lại”.

Viên kim cương màu nâu khiến gia đình Kalel lúng túng khi phát hiện ra nó.

Kalel cho biết cậu có ý định giữ lại viên kim cương làm vật kỷ niệm. Tuy giá trị của viên kim cương Siêu nhân chưa được định đoạt song theo giá thị trường, một viên kim cương nặng 7 carat có thể được rao bán với giá từ 80.000 USD tới 1,2 triệu USD.

Theo người quản lý công viên ông Waymon Cox, điều kiện thời tiết rất lý tưởng để tìm kim cương. Trong tuần qua đã có một trận mưa lớn đổ xuống khu vực, và giúp tẩy trôi nền đất đá bề mặt, khiến các viên kim cương hiện lên.

Kể từ khi khai trương từ năm 1906, đã có 75.000 viên kim cương được phát hiện tại công viên này, bao gồm cả viên kim cương lớn nhất nước Mỹ “Uncle Sam” nặng 40,23 carat.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
Mục sư Sierra Leone tìm thấy viên kim cương khổng lồ lớn thứ 10 thế giới
Mục sư Sierra Leone tìm thấy viên kim cương khổng lồ lớn thứ 10 thế giới

Một viên kim cương 25 cara có thể được bán với giá 2,2 triệu – 3,6 triệu USD còn viên kim cương vừa được mục sư Emmanuel Momoh ở Sierra Leone tìm thấy lên tới hơn 700 cara.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN