Cảnh sát Slovakia bắt giữ Giám đốc Cơ quan Tình báo Dân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, ngày 17/8, cảnh sát Slovakia thông báo đã bắt giữ 5 người, bao gồm các thành viên đương nhiệm và đã nghỉ của Cơ quan Tình báo Dân sự (SIS), vì cản trở điều tra tham nhũng và các tội khác.

Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo Dân sự Slovakia Michal Alac. Ảnh: cas.sk

Truyền thông Slovakia cho biết Giám đốc SIS Michal Alac và người tiền nhiệm Vladimir Pcolinsky nằm trong số những người bị bắt. Ngoài ra, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Slovakia (NBU) Roman Konecny cũng bị bắt giữ. Đáng chú ý, vụ bắt giữ được thông báo trong bối cảnh Slovakia sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng 9 tới.

Tổng thống Zuzana Caputova đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Slovakia để thảo luận về vụ việc. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Robert Fico, lãnh đạo đảng Smer-SD vốn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò cử tri trước bầu cử, cáo buộc hành động của Cơ quan chống tội phạm quốc gia (NAKA) là “nỗ lực đảo chính của cảnh sát với sự hỗ trợ của Thủ tướng lâm thời, Tổng thống, cũng như phá hoại và tấn công vào nền tảng của nhà nước”. Trước đó, ông Fico đã chỉ trích việc NAKA bắt giữ một nhân vật hàng đầu trong danh sách ứng cử của đảng này.

Ngọc Biên (TTXVN)
Trung Quốc điều tra 168 lãnh đạo bệnh viện bị nghi tham nhũng thời COVID-19
Trung Quốc điều tra 168 lãnh đạo bệnh viện bị nghi tham nhũng thời COVID-19

Trung Quốc đã bắt 168 lãnh đạo bệnh viện trong năm nay trong cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào lĩnh vực y tế vốn nhận được tài trợ công trị giá hàng tỷ đô la Mỹ khi đại dịch COVID-19 hoành hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN