Cảnh sát Pháp biểu tình tại đại lộ Champs Elysee

Ngày 12/6, cảnh sát Pháp đã tổ chức biểu tình tại đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris nhằm phản đối những hạn chế liên quan đến các biện pháp bắt giữ mà họ có thể sử dụng, cũng như các lệnh cấm mới của chính phủ nhằm đối phó với cơn giận dữ của công chúng liên quan tới các hành động mạnh tay của cảnh sát nước này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát tham gia biểu tình tại đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris, Pháp ngày 12/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tổ chức của cảnh sát đã đỗ hàng chục chiếc xe dưới chân Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe). Một chiếc xe tải mang áp phích có dòng chữ “Không cảnh sát, không bình yên”, trong khi một xe khác mang hình ảnh thương tích của cảnh sát do bị tấn công khi đang làm nhiệm với dòng chữ “Ai mới là người bị tàn sát?”

Cùng ngày, Sở cảnh sát Paris đã kêu gọi các doanh nghiệp và cửa hiệu nằm trong khu vực các quận từ Republique đến Opera đóng cửa trong ngày 13/6 do nguy cơ mất trật tự công cộng phát sinh từ một cuộc biểu tình sẽ được tổ chức trong ngày này. Các cửa hàng được khuyến cáo đóng kín các cửa sổ, trong khi giới chức địa phương được yêu cầu loại bỏ các vật thể có thể được người biểu tình sử dụng để phá hoại.

Đây là cuộc biểu tình nhằm phản đối cái chết của thanh niên da màu 24 tuổi Adama Traore, một nam công dân 24 tuổi, người Pháp da màu, đã tử vong trong chiến dịch của cảnh sát vào năm 2016. Các nhà điều tra Pháp khi đó đã bác bỏ cáo buộc nhằm vào cảnh sát, khẳng định rằng Traore đã tử vong sau khi lên cơn đau tim do tiền sử bệnh nền. Tuy nhiên, một kết quả điều tra khác do gia đình của Traore yêu cầu thực hiện được công bố hồi đầu tuần này đã cho thấy nạn nhân tử vong sau khi nghẹt thở do hành động trấn áp của cảnh sát.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cam kết sẽ xóa sổ tình trạng bạo lực và phân biệt chủng tộc trong giới cảnh sát.

Theo số liệu công bố ngày 8/6, giới chức Pháp cho biết các đơn thư phàn nàn về lực lượng cảnh sát trong năm 2019 đã tăng 23,7% so với năm trước đó. Trong số này 1.460 đơn thư liên quan vấn đề điều tra tư pháp và 868 đơn thư liên quan "hành vi bạo lực cố ý".

Phương Oanh (TTXVN)
Anh đẩy nhanh quy trình khởi tố những người biểu tình bạo lực
Anh đẩy nhanh quy trình khởi tố những người biểu tình bạo lực

Báo The Times ngày 11/6 đưa tin các tòa án Anh đang chuẩn bị đẩy nhanh quy trình khởi tố những đối tượng có hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc, sau khi các Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ nước này đề nghị các thẩm phán áp dụng mô hình như khi ứng phó với bạo động tại thủ đô London năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN