Cảnh sát nổ súng hơn 40 người bị thương vong

Ngày 13/2 (giờ Việt Nam), tình trạng hỗn loạn đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử của Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan.

Hãng tin AFP (Pháp) cho biết, vụ việc trên xảy ra tại một sân vận động ở thành phố cảng Harcourt thuộc vùng châu thổ Niger nhiều dầu lửa, sau khi Tổng thống Goodluck Jonathan có bài phát biểu vận động tranh cử. Một cảnh sát đã bắn chỉ thiên để ngăn cản các đám đông xô đẩy, chen lấn để ra khỏi sân vận động có sức chứa 20.000 người này. Chính tiếng súng đã khiến mọi người hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau để tìm cách thoát qua những hành lang hẹp trong khi cổng chính đã bị khóa. Cảnh sát Nigiêria chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về hành động của viên sỹ quan nói trên.

Ngay sau khi xảy ra thảm họa, Tổng thống Goodluck Jonathan đã ra thông cáo bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ việc, đồng thời ra lệnh điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch.

Tổng thống Goodluck Jonathan đã kết thúc chiến dịch vận động trên toàn quốc kéo dài 1 tuần để chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới. Tổng thống Jonathan hiện đang phải đối mặt với nguy cơ phải tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm sau một loạt các cuộc bầu cử diễn ra trong bạo lực và gây nhiều tranh cãi tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Công tác đảm bảo an ninh đã được tăng cường trong bối cảnh làn sóng bạo lực đang gia tăng tại Nigiêria. Trước đó đã có những vụ đánh bom tại thủ đô Abugia và thành phố Jos ở miền trung nước này.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN