Cảnh sát Mỹ truy bắt nghi phạm giết người ở Texas

Cảnh sát thành phố Austin, bang Texas (Mỹ), ngày 18/4 đã tiến hành truy bắt nghi can trong vụ 3 người bị bắn chết tại một chung cư trước đó cùng ngày.

Chú thích ảnh
Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, ngày 18/4/2021. Ảnh: AP/TTXVN

Nhà chức trách cũng đã phong tỏa các khu vực phụ cận, gồm 1 tổ hợp mua sắm có tiếng ở khu vực Tây Bắc thành phố.

Quyền cảnh sát trưởng Austin Joseph Chacon đã xác định nghi can vụ nổ súng này là Stephen Broderick, 41 tuổi. Theo ông Chacon, thông tin sơ bộ cho thấy nghi phạm có thể là nhân viên lực lượng hành pháp. Bên cạnh đó, vụ việc này là "một vụ nổ súng chủ động".

Cảnh sát Austin cũng yêu cầu người dân ở tại chỗ, khi quan ngại nghi can đang lẩn trốn có thể bắt giữ con tin.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan tới bạo lực súng đạn ở Mỹ thời gian gần đây.

Việt Hải (TTXVN)
Cảnh sát Mỹ tuyên bố tình trạng bạo động tại thành phố Portland
Cảnh sát Mỹ tuyên bố tình trạng bạo động tại thành phố Portland

Ngày 17/4, cảnh sát tại thành phố Portland, thuộc bang Oregon (Mỹ) cho biết đã bắt giữ 4 người sau khi tuyên bố tình trạng bạo động tối 16/4 khi những người đối tượng quá khích tiến hành đốt phá trong cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một nam giới trước đó cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN