Cảnh sát Mêhicô phát hiện 49 thi thể không đầu

Nhà chức trách Mêhicô phát hiện 49 thi thể không đầu và chân tay bị nhét trong các bao bì gần thành phố Monterrey ở miền bắc. Đây là một hành vi bạo động mới nhất trong cuộc chiến chống ma túy ở quốc gia này. Cảnh sát đã tìm ra những thi thể này vào sáng sớm 13/5 tại một khúc xa lộ cách biên giới phía Nam của Mỹ 100 km.

 

Cảnh sát Mêhicô phong tỏa hiện trường- nơi phát hiện 49 thi thể không đầu. Ảnh: Internet

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Jorge Domene, người phát ngôn cơ quan an ninh Mêhicô cho biết, trong số 49 nạn nhân trên có 43 là đàn ông và 6 phụ nữ. Tuy nhiên, rất khó để xác định danh tính vì họ đã bị mất đầu và chân tay. Những thi thể trên đã được đưa đến khu nhà chung Monterrey để tiến hành xét nghiệm ADN.

 

Hiện chưa thấy phe phái nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc trên. Vụ này giống như nhiều vụ trước đây do các băng đảng ma túy ra tay giết nạn nhân rồi vất bỏ thi thể nạn nhân tại những nơi công cộng để cảnh cáo đối phương. Nhiều ngày trước đó, nhà chức trách đã phát hiện 18 thi thể bị chặt chân tay ở phía tây Mêhicô. Trong một diễn biến khác ở miền Bắc, giới chức đã phát hiện 23 thi thể bị vứt hay treo trong thành phố Nuevo Laredo.

 

Năm 2006, Tổng thống Felipe Calderon đã ra lệnh cho quân đội Mêhicô diệt trừ các băng đảng ma túy tại Mêhicô. Kể từ đó, nhà chức trách ước tính đã có hơn 50.000 người thiệt mạng trong các vụ bạo động do các băng đảng ma túy gây ra cũng như trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh.

 

L.H

Phát hiện 23 thi thể tại biên giới Mêhicô
Phát hiện 23 thi thể tại biên giới Mêhicô

Ngày 4/5, thành phố Nuevo Laredo ở Đông Bắc Mêhicô đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi cảnh sát nước này lần lượt phát hiện 23 thi thể bị giết một cách dã man tại khu vực giáp biên giới với Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN