Cảnh sát lục soát nơi ở của thủ phạm xả súng ở Đức

Cảnh sát Đức ngày 23/7 đã lục soát căn hộ tại quận Maxvorstadt ở thành phố Munich của Đức, là nơi ở của đối tượng xả súng tại trung tâm mua sắm Olympia khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

 

Cảnh sát đặc nhiệm Đức tuần tra tại tuyến phố đi bộ sau vụ xả súng ở Munich tối 22/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Cảnh sát Munich bước đầu xác nhận thủ phạm là một thanh niên 18 tuổi, người Đức gốc Iran, song chưa công bố danh tính.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh sát đã phong tỏa cả tòa nhà, lục soát căn hộ trên và mang đi nhiều thùng chứa đồ dùng của thủ phạm. Đây là căn hộ nơi thủ phạm sinh sống cùng với bố mình và hiện ông này cũng đã bi tạm giam ở sở cảnh sát Munich chờ thẩm vấn.

Cùng ngày, giới chức bang Bayern dưới sự chủ trì của Thủ hiến bang Horst Seehofer cũng họp khẩn bàn về vụ tấn công. Trong khi đó, tại Berlin, chính quyền thành phố cũng tiến hành xem xét vụ việc ở Munich và những tác động cụ thể tới tình hình an ninh ở thủ đô, theo đó triển khai các biện pháp đối phó cần thiết. Tổng công đoàn cảnh sát Đức (GdP) cũng yêu cầu tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh tại những khu vực quan trọng hoặc tập trung đông người trên toàn nước Đức.

Vụ xả súng kinh hoàng nói trên diễn ra vào khoảng 17h30 tối 22/7 tại nhà hàng McDonald's đối diện trung tâm mua sắm OEZ ở Munich. Các nhân chứng cho biết thủ phạm dường như đã giấu súng ngắn trong toilet ở quán ăn nhanh từ trước đó. Sau khi nổ súng trong quán ăn nhanh này, đối tượng đã tiếp tục chạy sang trung tâm mua sắm OEZ và xả súng ở đó.

Theo đài phát thanh Bayern, đa số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đều là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14-21. Ngoài ra, còn có khoảng 20 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 người bị thương nặng.

TTXVN/Tin Tức
Hội đồng an ninh Đức họp khẩn cấp sau vụ xả súng
Hội đồng an ninh Đức họp khẩn cấp sau vụ xả súng

Sáng 23/7, Hội đồng an ninh liên bang Đức họp khẩn dưới sự chủ trì của Thủ tướng Angela Merkel để bàn về tình hình ở Munich sau vụ sả súng ngày hôm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN