Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 14 nhà hoạt động đối lập

Ngày 18/4, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ 14 người bị tình nghi tổ chức và tham gia hoạt động tụ tập trái phép hồi năm 2019 khi phong trào biểu tình bùng phát, làm đảo lộn cuộc sống tại Hong Kong.

Chú thích ảnh
Ông Jimmy Lai, một trong 14 người bị bắt giữ. Ảnh: Bloomberg

Tại buổi họp báo ngày 18/4, sĩ quan cao cấp Lam Wing-ho cho biết vụ việc diễn ra trong các ngày 18/8, 1/10 và 20/10/2019  tại đảo Hong Kong và bán đảo Cửu Long. Chiến dịch điều tra vẫn đang được tiếp tục và cảnh sát không loại trừ sẽ có thêm người bị bắt. 

Trong số 14 người, có 12 đàn ông và 2 phụ nữ, độ tuổi từ 24 đến 81. Năm người trong số này còn bị cáo buộc tham gia vào hai buổi tuần hành không được phép trong ngày 30/9 và 19/10. Trùm tài phiệt truyền thông và là nhà hoạt động dân chủ Jimmmy Lai cùng các luật sư Martin Lee, Albert Ho và Leung Kwok-hung là những người nằm trong số 14 người này. 

Hong Kong đang có quãng thời gian yên bình ngắn ngủi khi cả hòn đảo này phải đối mặt với dịch COVID-19. Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga và nhiều nhân vật thân chính quyền gần đây chỉ trích phe đối lập gây nguy hiểm đến quyền tự trị, cuộc sống tại Hong Kong. Văn phòng đặc trách vấn đề Hong Kong và Macao trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cáo buộc giới luật sư có biểu hiện vi phạm lời thề ngành luật sư khi tìm cách phong tỏa hoạt động của cơ quan tư pháp địa phương. 

Hoài Thanh (Bloomberg)
Hong Kong kéo dài quy định giãn cách xã hội do dịch COVID-19
Hong Kong kéo dài quy định giãn cách xã hội do dịch COVID-19

Ngày 8/4, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó bao gồm đóng cửa một số quán bar và cấm tụ tập quá 4 người tại nơi công cộng, sẽ được kéo dài cho đến ngày 23/4 trong bối cảnh chính quyền đặc khu này đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN