Cảnh sát Hong Kong triệt phá một cơ sở chế tạo bom

Ngày 8/3, cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện một cơ sở chế tạo bom chứa 2,6 tấn hóa chất và bắt giữ 17 người âm mưu buộc chính quyền Hong Kong phải đóng cửa khẩu với Trung Quốc đại lục.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tuần tra trên đường phố. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quản lý cấp cao, cảnh sát đã phát hiện cơ sở chế tạo bom trên tại một tòa nhà thương mại ở khu vực Kowloon. Bên trong cơ sở này có 2,6 tấn hóa chất, gồm hỗn hợp ni-trát, lưu huỳnh, ma-giê, na-tri và nhiều hóa chất khác. Cảnh sát cũng phát hiện 3 quả bom đang trong quá trình được hoàn thiện với mỗi quả chứa 1,5 kg chất nổ.

Vụ bắt giữ được thực hiện trong chiến dịch khám xét 22 địa điểm tại Hong Kong được cho là có liên quan đến các vụ nổ bom hồi tháng 1 vừa qua. Hôm 27/1, một quả bom đã phát nổ trong nhà vệ sinh của một bệnh viện ở quận Sham Shui Po. Một tuần sau, hai thiết bị khác phát nổ tại cửa khẩu ở khu vực phía Bắc thành phố. Hai nhóm người Hong Kong đã nhận gây ra các vụ nổ trên với động cơ muốn chính quyền Hong Kong phải đóng cửa khẩu với Trung Quốc đại lục để hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cảnh sát Hong Kong thu giữ lượng lớn chất dễ cháy dùng chế tạo bom xăng
Cảnh sát Hong Kong thu giữ lượng lớn chất dễ cháy dùng chế tạo bom xăng

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), chiều 31/12, cảnh sát Hong Kong trong quá trình điều tra đã bắt giữ một số đối tượng biểu tình quá khích tại khu vực núi Từ Vân, Wong Tai Sin, có tàng trữ một số lượng lớn chất dễ cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN