Cảnh sát bắn đạn khói giải tán biểu tình ở Ferguson

Tối 17/8, cảnh sát đã bắn đạn khói vào đám đông khoảng 400 người biểu tình tại thị trấn Ferguson, bang Missouri, nơi họ đang tập trung phản đối vụ cảnh sát giết hại một thiếu niên da đen không vũ trang hồi tuần trước.

Một số người biểu tình tại thị trấn Ferguson ngày 16/8. Ảnh: Reuters


Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã lái xe bọc thép vào khu vực biểu tình và bắn đạn khói vào các đại diện truyền thông trong lúc cuộc biểu tình dường như đã trở nên hòa bình.

Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát tuần tra trên đường cao tốc bang Missouri khẳng định họ sử dụng đạn khói để giải tán “những kẻ gây rối” định đột nhập vào trạm chỉ huy của lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời cho rằng đã triển khai những chiếc xe bọc thép để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.



T.N
Tiếp diễn bạo loạn tại Ferguson
Tiếp diễn bạo loạn tại Ferguson

Hơn một tuần qua liên tục diễn ra các vụ đập phá do cộng đồng người da màu ở thị trấn Ferguson tức giận với vụ một viên cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không có vũ trang hôm 9/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN