Cảnh nhiều tay súng bắt cóc quân nhân giữa ban ngày ở Mexico

Cảnh tượng hy hữu đã xảy ra giữa ban ngày tại Mexico khi một số tay súng bắt cóc quân nhân ngay tại bãi đỗ xe thuộc doanh trại lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Chú thích ảnh
Thời điểm xảy ra vụ bắt cóc. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin vụ việc xảy ra tại căn cứ ở Jerez, bang Zacatecas vào 16/1. Đến sáng 18/1, hai quân nhân bị bắt cóc được phát hiện vẫn sống sót trên một đường cao tốc ở thành phố Fresnillo thuộc bang Zacatecas.

Trong đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc, có ít nhất 6 người đàn ông mang theo súng trường đã nhảy ra khỏi xe và ép buộc một quân nhân lên chiếc SUV trắng. Quân nhân thứ hai bị bắt sau đó.

Dưới đây là video về vụ việc (nguồn: Daily Mail):

Tờ El Heraldo de Mexico cho biết hai quân nhân bị bắt cóc là Orión Reyes (42 tuổi) và Fernando Quiroz (37 tuổi). Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico cho hay cả Fernando Quiroz và Orión Reyes đều trong tình trạng sức khỏe tốt khi được phát hiện 2 ngày sau vụ bắt cóc.

Thống đốc Zacatecas Alejandro Tello đã đề nghị chính phủ và lực lượng hành pháp có động thái mạnh tay hơn với các tổ chức tội phạm để ngăn chặn chúng gây bất ổn an ninh của bang này.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính những kẻ gây ra vụ bắt cóc và nguyên nhân khiến chúng bắt cóc hai quân nhân Mexico này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Xung đột giữa hai nhóm an ninh tự vệ địa phương ở Mexico khiến 12 người thiệt mạng
Xung đột giữa hai nhóm an ninh tự vệ địa phương ở Mexico khiến 12 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ông Cuitláhuac García Jiménez, Thống đốc bang Veracruz miền Trung nước này vừa xác nhận vụ xung đột xảy ra vào tối 17/1 (giờ địa phương) giữa 2 nhóm an ninh tự vệ địa phương ở khu vực giáp ranh Las Choapas và Uxpanapa đã khiến 12 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN