Cảnh báo làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ hai tại Australia có thể xuất hiện trong 1 tuần tới

Một kết quả khảo sát cho thấy sẽ có làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tại Australia trong khoảng từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 7 do việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Người dân tại Sydney, Australia ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một kết quả khảo sát do Đại học Monash của Australia tiến hành đối với 1.000 phòng khám địa phương, các bệnh viện tại nước này đang đối mặt với nguy cơ phải tiếp nhận làn sóng bệnh nhân thứ 2 và thứ 3 do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong giai đoạn từ nay đến Giáng sinh. 

Kết quả khảo sát cho thấy sẽ có làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tại Australia trong khoảng từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 7 do việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Ngoài làn sóng bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 2, các bệnh viện Australia còn có thể phải tiếp nhận làn sóng bệnh nhân thứ 3 vốn mắc nhiều bệnh khác song không đi chữa trị vì dịch COVID-19. 

Theo người đứng đầu cuộc khảo sát, Phó Giáo sư Christopher Pearce, thuộc Đại học Monash, các dữ liệu phòng khám cho thấy có một lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính không liên lạc với phòng khám cũng như không có xét nghiệm bệnh lý thường xuyên.

Khi Australia tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 trong tuần này, trong đó có việc mở lại các trường học, cũng như số người được phép tụ tập tăng lên, các ca mắc COVID-19 đã xuất hiện. Tại bang New South Wales, chỉ 1 ngày sau khi các trường công trên khắp bang mở cửa trở lại để đón học sinh, hai trường học ở thành phố Sydney đã buộc phải đóng cửa sau khi ghi nhận các ca mắc bệnh. Trong khi đó, tại bang Victoria, một giáo viên cũng đã được phát hiện mắc COVID-19 khi các học sinh trong bang trở lại trường học. 

Tuy nhiên, Phó Giáo sư Pearce cho rằng những ca này không đồng nghĩa với việc làn sóng bệnh nhân COVID-19 sẽ đến sớm hơn dự báo. Theo ông, làn sóng thứ 2 này có thể xuất hiện trong vòng 1 tuần tới. Dự báo số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng trong tháng 6 và đạt đỉnh sau đó, khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng. 

Phó Giáo sư Pearce cũng cảnh báo trong khi xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ 2, số bệnh nhân mắc các bệnh khác, vốn không chữa trị do dịch COVID-19, cũng có thể tạo áp lực đối với các bệnh viện, đặc biệt khi trùng với với dịch cúm mùa.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 11/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đều giảm tại Australia và New Zealand đã giúp hai nước nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại với nhau. Tại Australia, số ca mắc COVID-19 hiện đã giảm xuống dưới 500 người, trong khi bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại New Zealand cũng vừa xuất viện ngày 27/5. Do đó, giới chức y tế Australia khẳng định hoàn toàn có khả năng nước này và New Zealand sẽ cho phép người dân hai nước đi lại lẫn nhau.

Trong tuần này, các quan chức y tế cấp cao hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ, và chuẩn bị trình khuyến cáo lên chính phủ trong những tuần tới về cách thức nối lại việc đi lại an toàn. 

Australia đã ghi nhận 7.144 ca mắc COVID-19, trong đó có 103 trường hợp tử vong. Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đã ghi nhận một trường hợp trẻ nhất, 30 tuổi, qua đời vào tối 26/5 tại bang Queensland, do mắc COVID-19. 

Trong khi đó, New Zealand đã trải qua 5 ngày mà không có ca mắc COVID-19 nào mới. Tính đến nay, nước này ghi nhận 1.154 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 21 người tử vong. 

Nguyễn Minh - Ngọc Hà (TTXVN)
Phát hiện ổ dịch COVID-19 trên tàu chở hàng tại Australia
Phát hiện ổ dịch COVID-19 trên tàu chở hàng tại Australia

Một ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới được phát hiện ngày 26/5 trên một tàu chở hàng bỏ neo ở cảng Fremantle bờ biển phía Tây Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN