Người dân chờ lấy nước tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Theo báo cáo mới nhất của IOM, Tuyến đường phía Đông - nối liền các quốc gia vùng Sừng châu Phi như Ethiopia, Somalia và Eritrea với các quốc gia Vùng Vịnh thông qua Yemen - đã trở thành một trong những hành trình di cư nguy hiểm và gây chết người nhiều nhất thế giới. Chỉ riêng trong năm qua đã ghi nhận hàng trăm trường hợp tử vong, song con số thực tế được cho là cao hơn do nhiều vụ việc xảy ra tại các khu vực hẻo lánh hoặc trên biển không được báo cáo.
Các chuyên gia nhân đạo cho biết người di cư trên tuyến đường này phải trải qua những điều kiện khắc nghiệt khủng khiếp. Khi băng qua các vùng sa mạc khô cằn của Djibouti và Ethiopia, họ thường xuyên đối mặt với tình trạng kiệt sức, thiếu lương thực và nguồn nước trầm trọng. Trong khi đó, chặng đường vượt biển qua Vịnh Aden để đến Yemen lại tiềm ẩn nguy cơ đuối nước do các băng nhóm buôn người thường sử dụng tàu thuyền không đảm bảo an toàn và quá tải.
Báo cáo của IOM nhấn mạnh rằng bạo lực, sự bóc lột của các mạng lưới tội phạm và xung đột vũ trang tại các điểm trung chuyển đã đẩy người di cư vào tình cảnh cực kỳ tổn thương. Đáng lo ngại, số lượng trẻ em không có người thân đi kèm tham gia vào hành trình này đang có xu hướng gia tăng, đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo vệ trẻ em quốc tế.
Trước tình hình trên, IOM kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có sự can thiệp khẩn cấp và tăng cường hỗ trợ tài chính để triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, đồng thời thiết lập các hành trình di cư an toàn và hợp pháp. Tổ chức này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ như nghèo đói, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị để giảm bớt dòng người liều mình trên những "cung đường tử thần" này.