Hạn hán nghiêm trọng vùng Sừng châu Phi do hoạt động của con người

Một nghiên cứu được công bố ngày 11/3 đã cho thấy chính tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm tăng mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán giai đoạn 2021-2022 ở vùng Sừng châu Phi.
Chú thích ảnh
Người dân tại một trại tị nạn ở Gode, Ethiopia, ngày 6/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết, theo nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Cục Khí tượng Kenya (KMD), Đại học Liên hợp quốc và các tổ chức khác thực hiện và công bố, biến đổi khí hậu được cho đã làm gia tăng tình trạng hạn hán kéo dài, trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực, khan hiếm nước và gián đoạn sinh kế trong khu vực.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Nairobi (Kenya), Joyce Kimutai, nhà khoa học về khí hậu tại KMD và là nhà nghiên cứu chính của báo cáo, khẳng định tình trạng hạn hán giai đoạn 2021-2022 tại vùng Sừng châu Phi có tác động rất sâu rộng, tới nhiều lĩnh vực, như y tế, an ninh lương thực, sinh kế, di dời, cơ sở hạ tầng điện, an ninh và quản trị.

Để hiểu được vai trò của biến đổi khí hậu do con người gây ra với các đợt khô hạn, nghiên cứu đã phân tích xu hướng lượng mưa và tác động kết hợp giữa tình trạng thiếu mưa với nhiệt độ cao ở phía Nam vùng Sừng châu Phi, gồm một số vùng ở phía Nam Ethiopia, phía Nam Somalia và phía Đông Kenya.

Cụ thể, từ tháng 10/2020 đến đầu năm 2023, khu vực Đông Phi đã trải qua 5 mùa mưa liên tiếp không có mưa, dẫn đến tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ. Đợt khô hạn kéo dài này đã gây mất mùa, gia súc chết hàng loạt, thiếu nước và xung đột, buộc khoảng 4,3 triệu người dân trong khu vực cần đến viện trợ nhân đạo.

Nghiên cứu cũng lưu ý chức năng quản lý và ứng phó thảm họa, viện trợ quốc tế, các loại hình sinh kế, tình trạng kinh tế xã hội, tình trạng mong manh của quốc gia và thời gian hạn hán, đang đóng vai trò quan trọng trong việc xác định địa điểm và đối tượng chịu tác động lớn nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.