Theo hãng tin RT, phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo Munich tổ chức ở New Delhi, Ngoại trưởng Jaishankar ngày 5/10 cho biết sau nhiều năm kêu gọi đối thoại và ngoại giao, Ấn Độ trong những tháng gần đây đã tăng cường tham gia vào các nỗ lực giải quyết xung đột. New Delhi đang trao đổi với cả Moskva và Kiev về vấn đề an toàn hàng hải tại Biển Đen, xuất khẩu ngũ cốc, năng lượng và khả năng đạt được các thỏa thuận không tấn công lẫn nhau.
Ông Jaishankar cho biết Ấn Độ trước hết tập trung vào vấn đề an toàn hàng hải tại Biển Đen, đồng thời mở rộng thảo luận sang những vấn đề cấp bách khác mà hai bên cùng quan tâm. “Chúng tôi đang trao đổi với cả Nga và Ukraine về vấn đề này”, ông nói, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận về xuất khẩu ngũ cốc, năng lượng và “khả năng không tấn công lẫn nhau” vẫn đang được tiến hành.
Phía Ukraine cũng ghi nhận vai trò tích cực hơn của Ấn Độ. Tuần trước, Ngoại trưởng Andrey Sibiga cho biết New Delhi đã đưa ra đề xuất toàn diện nhất trong số 4 đề xuất ngừng bắn mà Kiev đang xem xét, bên cạnh các sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ.
Theo ông Sibiga, Kiev sẵn sàng xem xét lệnh ngừng bắn liên quan đến lĩnh vực năng lượng và khu vực Biển Đen nếu thỏa thuận bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển. Ukraine cũng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện dọc chiến tuyến.
Nga cũng đánh giá tích cực vai trò của Ấn Độ. Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Thủ tướng Narendra Modi thường xuyên đề cập đến xung đột Ukraine trong các cuộc gặp và đưa ra những “ý tưởng rất hay” nhằm tìm kiếm các giải pháp có thể được cả hai bên chấp nhận. Hồi tháng 8, Thủ tướng Modi kêu gọi Tổng thống Putin chuyển từ trạng thái “chiến tranh triền miên” sang “chấm dứt chiến tranh”.
Hoạt động ngoại giao của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh New Delhi cũng chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ liên quan đến việc mua năng lượng của Nga. Một đạo luật mới được Mỹ thông qua cho phép Washington áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua lượng lớn dầu mỏ của Nga, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.
New Delhi cảnh báo các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương và gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu. Dầu thô Nga hiện chiếm hơn 40% nguồn cung dầu của Ấn Độ và có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của nước này. Trong khi đó, New Delhi vẫn tìm cách duy trì quan hệ thương mại với Washington trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục kéo dài.
Ấn Độ duy trì quan điểm rằng xung đột tại Ukraine cuối cùng cần được giải quyết thông qua ngoại giao và đàm phán. Tháng trước, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết New Delhi vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cả Nga và Ukraine, đồng thời tìm kiếm những giải pháp có thể góp phần giảm hoặc chấm dứt giao tranh.