Cảnh báo điều kiện thời tiết bất thường tại vùng Sừng châu Phi

Trung tâm Ứng dụng và Dự báo khí hậu (ICPAC) thuộc Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) vừa công bố dự báo theo mùa cho vùng Sừng châu Phi, dự báo lượng mưa trên mức bình thường ở hầu hết các nước trong khu vực từ tháng 6 đến tháng 9 tới.
Chú thích ảnh
Người dân sinh sống tại khu vực hạn hán ở Gode, Ethiopia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, ICPAC dự báo khu vực Djibouti, Eritrea, miền Trung và miền Bắc Ethiopia, miền Tây và ven biển Kenya, phần lớn Uganda, Nam Sudan và Sudan, sẽ có lượng mưa trên mức bình thường. Trong khi đó, miền Bắc Somalia, các khu vực biệt lập ở Tây Ethiopia và Tây Bắc Nam Sudan sẽ có lượng mưa dưới mức bình thường. 

Trong khi đó, mùa mưa được dự báo đến sớm hơn bình thường ở một số khu vực miền Trung và miền Bắc Ethiopia, Eritrea, Sudan và Nam Sudan. Khu vực Djibouti, Đông và Tây Ethiopia, miền Trung và Tây Sudan, Nam Nam Sudan lại đón mùa mưa đến muộn hơn. 

Cùng với dự báo về lượng lượng, ICPAC cho biết nhiệt độ ấm hơn bình thường sẽ được ghi nhận trên toàn khu vực, đặc biệt ở miền Bắc Sudan, miền Trung và Tây Ethiopia, Somalia, Kenya, Rwanda, Burundi và Tanzania.

Với dự báo trên, khu vực Nam Sudan và Sudan tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập lụt do phải hứng chịu lượng mưa lớn, kéo theo hệ lụy mất an ninh lương thực do ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dịch bệnh do điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Tiến sĩ Guleid Artan, Giám đốc ICPAC cho rằng cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm về lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác; nâng cao nhận thức của cộng đồng về rủi ro thiên tai và các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ các quốc gia trong khu vực ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.