Cảnh báo tình thế 'mong manh' của kinh tế Iraq do nợ công

Trong báo cáo ra ngày 20/8, được phóng viên TTXVN tại Trung Đông trích dẫn, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá nền kinh tế Iraq đang trong tình thế "mong manh" khi khoản nợ công của nước này đã tăng lên mức 152 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Karbala, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhận định về khả năng phục hồi của Iraq trước các rủi ro, WB cho rằng Baghdad chưa cải cách toàn diện bộ máy lãnh đạo để thúc đẩy lĩnh vực kinh tế phi dầu mỏ.

Theo WB, các ngành công nghiệp phi dầu mỏ và nông nghiệp của Iraq đang vật lộn với tỷ lệ lạm phát tăng cao, trong khi ngân sách chi tiêu công tăng 59% so với năm trước, chiếm tới 74,3% tổng chi ngân sách, dẫn đến thâm hụt tài chính lớn lên đến 39,7 tỷ USD.

Về chính sách điều hành tiền tệ, WB cho rằng việc phá giá đồng dinar nội tệ đã dẫn đến lạm phát tổng thể và lạm phát cơ bản tăng cao do quốc gia Trung Đông này vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu.

Trong tổng số nợ công 152 tỷ USD thì nợ nước ngoài chiếm 50 tỷ USD và nợ trong nước lên đến 102 tỷ USD, tức là trung bình mỗi năm Chính phủ Iraq vay 15 tỷ USD với lãi suất từ 16-17%.

WB đánh giá triển vọng kinh tế Iraq vẫn còn nhiều rủi ro lớn khi phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, và do vậy dễ bị tổn thương trước những cú sốc của thị trường năng lượng và biến động nhu cầu của thế giới, cùng với đó là các yếu tố cản trở hồi phục như nạn tham nhũng, dịch vụ yếu kém, cơ sở hạ tầng lạc hậu và rủi ro về an ninh.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
LHQ: Nợ công toàn cầu năm 2022 cao kỷ lục
LHQ: Nợ công toàn cầu năm 2022 cao kỷ lục

Nợ công toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục 92.000 tỷ USD vào năm 2022 khi các chính phủ phải vay tiền nhiều hơn để ứng phó với các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19, gánh nặng đặc biệt cao với các nước đang phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN