Các công nhân đang tháo dỡ biển hiệu tại Lầu Năm Góc sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Ảnh: AP
Theo hãng tin AP, hồi tháng 9/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép sử dụng tên gọi Bộ Chiến tranh thay cho tên gọi truyền thống là Bộ Quốc phòng. Khi đó, ông Trump cho biết sự thay đổi này nhằm phát đi thông điệp rằng Mỹ là một thế lực đáng gờm trên trường quốc tế.
Sắc lệnh được ban hành trong bối cảnh quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch không kích gây chết người nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Nam Mỹ. Kể từ đó, một chiến dịch quân sự bất ngờ đã dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, đồng thời chính quyền Tổng thống Trump cũng nhiều lần đe dọa hành động quân sự tại các khu vực từ Iran đến Greenland.
Theo quy định, việc đổi tên chỉ có hiệu lực khi được Quốc hội chính thức phê duyệt. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, trong đó có các Thượng nghị sĩ Mike Lee, Rick Scott và Marsha Blackburn, đã đệ trình dự luật nhằm hợp pháp hóa việc đổi tên ngay sau khi sắc lệnh hành pháp được ký, song dự luật này đến nay vẫn chưa được thông qua.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chấp nhận việc đổi tên và nhanh chóng sử dụng tên mới trên một số biển hiệu sau khi sắc lệnh được ban hành. Ông chỉ đạo nhân viên tháo dỡ dòng chữ mạ vàng lớn “Bộ trưởng Quốc phòng” bên ngoài văn phòng và thay biển hiệu trên cửa bằng dòng chữ “Bộ trưởng Chiến tranh”. Trang web của Lầu Năm Góc cũng được đổi từ “defense.gov” sang “war.gov” ngay trong ngày sắc lệnh được ký.
Các quan chức Lầu Năm Góc khi đó cho biết chưa thể đưa ra ước tính chi phí cụ thể cho việc đổi tên do các khoản chi dự kiến sẽ biến động, song cam kết sẽ cung cấp con số rõ ràng hơn trong thời gian tới.
Báo cáo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết chi phí đổi tên sẽ ở mức ít nhất vài triệu USD nếu được triển khai theo từng giai đoạn với phạm vi tối thiểu, nhưng có thể tăng lên tới 125 triệu USD nếu được thực hiện đồng loạt và trên diện rộng.
Phân tích cũng chỉ ra rằng việc triển khai sắc lệnh hành pháp trong phạm vi nội bộ cơ quan có thể tiêu tốn khoảng 10 triệu USD, và khoản chi này nhiều khả năng sẽ được bù đắp từ ngân sách hiện có của Lầu Năm Góc.
“Việc đổi tên theo luật định có thể tiêu tốn hàng trăm triệu USD, tùy thuộc vào cách Quốc hội và Bộ Quốc phòng lựa chọn triển khai”, báo cáo nêu rõ.
Lầu Năm Góc hiện có hơn 603.000 m² diện tích văn phòng, trong khi nhiều biển hiệu, biểu tượng và con dấu vẫn chưa được thay đổi. Hiện vẫn chưa rõ việc thúc đẩy đổi tên Bộ Quốc phòng đã được triển khai tại các cơ sở quân sự của Mỹ trên toàn thế giới hay chưa.