Mỹ có thể tốn 1 tỷ USD khi đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn biến Lầu Năm Góc thành Bộ Chiến tranh và quyết định này có thể khiến ngân sách tốn hơn 1 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Chiều 5/9, nhà lãnh đạo Mỹ Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Phát biểu với các phóng viên từ Phòng Bầu dục, ông Trump lý giải động thái này nhằm thể hiện rằng nước Mỹ có “lực lượng quân sự hùng mạnh nhất”.

Trong khi đó, tờ Politico (Mỹ) cảnh báo rằng việc đổi tên có thể sẽ tốn hàng tỷ USD ngân sách bởi hàng trăm cơ quan của Lầu Năm Góc, các căn cứ trên toàn cầu, văn phòng phẩm và biển báo… sẽ cần được cập nhật.

Khi được hỏi về chi phí đổi tên, ông Trump trả lời các phóng viên: "Không nhiều. Chúng tôi biết cách tái định vị thương hiệu một cách hợp lý, không quá phô trương".

Theo tờ Independent (Anh), dù con số cuối cùng là bao nhiêu, việc đổi tên vẫn sẽ khiến chính phủ phải tốn chi phí. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump từng cam kết cắt giảm chi tiêu lãng phí.

Vào tháng 2, Lầu Năm Góc đề xuất cắt 8% ngân sách tài khóa 2026 của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, tương đương khoảng 50 tỷ USD, để dành cho các ưu tiên của ông Trump.

Trong tháng 8, Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập đến việc thay đổi tên gọi của Lầu Năm Góc. Ông nói với báo giới: “Mọi người đều công nhận chúng ta từng có một lịch sử chiến thắng lẫy lừng khi cơ quan này vẫn mang tên Bộ Chiến tranh”.

Tên của cơ quan này đã được đổi thành Bộ Quốc phòng vào cuối những năm 1940 sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong một cuộc phỏng vấn của Fox & Friends ngày 4/9 nêu bật: "Chúng ta đã chiến thắng Chiến tranh Thế giới thứ nhất, và chúng ta đã chiến thắng Chiến tranh Thế giới thứ hai, không phải với Bộ Quốc phòng, mà với Bộ Chiến tranh".

Ông Hegseth nhấn mạnh: “Như Tổng thống đã khẳng định, chúng ta không chỉ dừng lại ở phòng thủ, mà còn tiến hành tấn công”.

Ngày 5/9, khi trả lời câu hỏi về việc liệu Quốc hội có đưa việc đổi tên thành luật hay không, ông Trump cho biết: ‘Tôi chưa rõ… nhưng tôi cũng không chắc rằng họ cần phải làm vậy. Chúng tôi sẽ trình vấn đề này ra Quốc hội”.

Hiện các nghị sĩ Cộng hòa đã trình các dự luật tại cả Hạ viện và Thượng viện nhằm đổi tên Lầu Năm Góc thành Bộ Chiến tranh.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.