Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến công du Uzbekistan và Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy Washington đang đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, coi năng lượng, thương mại và đầu tư là những công cụ quan trọng để củng cố vị thế tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược.

Trong bối cảnh nhiều cường quốc gia tăng ảnh hưởng tại Trung Á, còn quan hệ Mỹ - Ấn Độ vẫn tồn tại những bất đồng về thuế quan và dầu mỏ Nga, chuyến đi phản ánh nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng mạng lưới đối tác và bảo vệ lợi ích chiến lược.

marco-rubio.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 19/10, tại Samarkand, Uzbekistan, ông Rubio tiến hành các cuộc gặp với đại diện 5 quốc gia Trung Á, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, trong khuôn khổ cơ chế C5+1. Tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ là phái đoàn khoảng 200 lãnh đạo doanh nghiệp, cho thấy Washington không chỉ hướng tới đối thoại chính trị mà còn muốn thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư cụ thể.

Trung Á có vị trí địa chiến lược quan trọng, sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản dồi dào, đồng thời nằm giữa Nga, Trung Quốc và các khu vực lân cận. Các nước trong khu vực vẫn duy trì quan hệ sâu rộng với Moskva về năng lượng và an ninh. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của cả 5 nước, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí đốt, urani và khoáng sản chiến lược.

Trong bối cảnh đó, việc Mỹ tăng cường tiếp xúc với Trung Á, đi cùng phái đoàn doanh nghiệp quy mô lớn, cho thấy Washington muốn chuyển sự hiện diện ngoại giao thành lợi ích kinh tế thực chất. Hợp tác năng lượng và tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng có thể giúp Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đồng thời tạo thêm dư địa cạnh tranh với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Washington sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới thương mại và đầu tư sâu rộng tại khu vực trong nhiều năm.

Sau Uzbekistan, ông Rubio tới Ấn Độ, với các điểm dừng chân tại Mumbai và Jamnagar, bang Gujarat. Chương trình làm việc tập trung vào quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác năng lượng và đầu tư, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương sau nhiều tháng đàm phán.

Quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ từng căng thẳng sau khi Washington áp thuế cao đối với hàng hóa Ấn Độ, một phần nhằm gây sức ép liên quan đến việc New Delhi mua dầu mỏ Nga. Hai bên sau đó đạt khuôn khổ thỏa thuận giảm thuế, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các biện pháp thuế đối ứng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) khiến vấn đề thuế quan tiếp tục phải được xử lý trong các cuộc đàm phán. New Delhi muốn bảo đảm hàng hóa Ấn Độ có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khi tiếp cận thị trường Mỹ, trong khi thời điểm ký kết còn phụ thuộc vào việc Washington hoàn thiện chính sách thuế rộng hơn.

Năng lượng tiếp tục là phép thử đối với quan hệ song phương. Ấn Độ thuộc nhóm những nước mua dầu mỏ Nga lớn nhất thế giới, trong khi Washington tìm cách hạn chế nguồn thu năng lượng của Moskva. Những biện pháp trừng phạt và nguy cơ áp thuế bổ sung có thể gây sức ép cho New Delhi, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ làm tổn hại quan hệ với một đối tác quan trọng tại Nam Á. Trong bối cảnh giá nhiên liệu gây áp lực đối với người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Washington cũng phải tính đến tác động kinh tế trong nước khi điều chỉnh chính sách năng lượng.

Trong bài viết ngày 16/10, Sameer Lalwani, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Chương trình Nam Á của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết dư luận Ấn Độ dành cho Mỹ đã xuống mức thấp kỷ lục. Mặc dù vậy, ông cho rằng hợp tác quốc phòng và công nghệ giữa hai nước đã âm thầm được tăng cường, trong khi kim ngạch thương mại song phương tăng gần 12% trong năm 2025, lên gần 240 tỷ USD.

Việc kết hợp chuyến thăm Trung Á với Ấn Độ cho thấy Washington đang tìm cách mở rộng mạng lưới đối tác, bảo đảm lợi ích năng lượng và củng cố vị thế tại châu Á. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào khả năng Mỹ đưa ra các cam kết kinh tế ổn định và xử lý linh hoạt những khác biệt với đối tác, thay vì chỉ dựa vào sức ép thuế quan và cạnh tranh địa chính trị.

Ngọc Quang/TTXVN

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.