Cảnh báo nguy cơ đông máu và chảy máu sau khi nhiễm COVID-19

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra nguy cơ hình thành cục máu đông ở phổi tăng lên trong vòng 6 tháng sau khi nhiễm COVID-19.

Tờ Thời báo Ireland ngày 7/4 đưa tin, một nghiên cứu mới cho thấy những bệnh nhân bị COVID-19 phải đối mặt với nguy cơ đông máu nghiêm trọng lên đến 6 tháng sau khi nhiễm bệnh.

Chú thích ảnh
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra nguy cơ đông máu ở những người nhiễm COVID-19. Ảnh:  Kevin Frayer/Getty Images

Nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển chỉ ra rằng nguy cơ tắc phổi - do cục máu đông trong phổi - tăng lên sau khi bị nhiễm COVID-19.

Đối với huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT - Deep Vein Thrombosis - tình trạng hình thành cục máu đông trong các tĩnh mạch sâu ở chân hoặc các khu vực khác của cơ thể) có nguy cơ tăng lên đến ba tháng và đối với các trường hợp chảy máu lên đến hai tháng.

Từ hồ sơ của hơn một triệu người mắc bệnh COVID-19 và bốn triệu người không bị nhiễm bệnh, các nhà nghiên cứu đã xác định được 401 bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị huyết khối tĩnh mạch sâu, trong khi chỉ có 267 trường hợp trong nhóm kiểm soát (nhóm không bị nhiễm bệnh).

Có 1.761 trường hợp tắc mạch phổi ở nhóm nhiễm COVID-19 và 171 trường hợp ở nhóm kiểm soát, cũng như 1.002 trường hợp chảy máu ở nhóm nhiễm COVID-19 so với 1.292 trường hợp ở nhóm kiểm soát.

Nguy cơ chảy máu

Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu tăng gấp 5 lần, nguy cơ tắc phổi tăng gấp 33 lần và nguy cơ chảy máu tăng gần gấp đôi trong 30 ngày sau khi bị nhiễm COVID-19.

Ngay cả trong số những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ, không phải  nhập viện, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc phổi cũng tăng lên. Không có nguy cơ chảy máu tăng lên trong các trường hợp nhẹ, nhưng có nguy cơ chảy máu tăng lên trong các trường hợp nặng hơn.

Nghiên cứu trên chỉ dựa trên sự quan sát và theo dõi, vì vậy không thể xác định nguyên nhân. 

Công Thuận/Báo Tin tức
Thuốc y học cổ truyền – 'Vũ khí' giúp Thượng Hải đối phó với dịch COVID-19
Thuốc y học cổ truyền – 'Vũ khí' giúp Thượng Hải đối phó với dịch COVID-19

Thượng Hải đang phân phát cho người dân hàng triệu hộp thuốc y học cổ truyền, như các sản phẩm thảo dược và viên nang cảm cúm. Các loại thuốc này được tin rằng có thể điều trị COVID-19 hiệu quả trong cuộc chiến đối phó với đợt bùng dịch lớn nhất sau Vũ Hán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN