Căng thẳng tại Trung Đông: EU tiếp tục kêu gọi ngừng bắn tại Liban

Ngày 28/10, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell một lần nữa kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” tại Liban, đồng thời lên án “các cuộc tấn công không thể chấp nhận được” từ phía Israel vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) khi nước này tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 22/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một diễn đàn ở Barcelona (Tây Ban Nha), ông Borrell nhấn mạnh EU kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” qua Đường Xanh phân định giới tuyến giữa Liban và Israel, đồng thời tôn trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), như nghị quyết năm 2006 giúp chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah vào thời điểm đó có đoạn "chỉ nên triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và quân đội Liban ở miền Nam Liban".  Trong khuôn khổ diễn đàn trên, đại diện EU cũng chỉ trích các cuộc oanh kích của lực lượng Israel nhằm vào các cơ sở và nhân sự của UNIFIL.

Đề cập cảnh báo của LHQ rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, ông Borrell nhấn mạnh diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo từ khu vực Địa Trung Hải lần này phải hành động mạnh mẽ hơn nữa thay vì “chỉ bày tỏ mối quan ngại”. Ông cho rằng cách thức mà Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Gaza, nhằm cả vào dân thường, đang đặt ra những lo ngại nghiêm trọng và kèm theo đó là “quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp”. 

Theo số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza, ít nhất 43.020 người đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột hơn một năm qua giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại vùng lãnh thổ này của người Palestine. 

*Liên quan tình hình tại Liban, Bộ Y tế Liban cho biết ngày 28/10, cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở trung tâm thành phố Tyre đã khiến 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Không lâu sau đó, quân đội Israel còn ban hành lệnh sơ tán một số khu vực ở thành phố ven biển miền Nam này, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu liên quan Hezbollah tại đó.

Trong bài viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee có đăng kèm bản đồ các khu vực là mục tiêu mà Israel nhắm tới ở Tyre, đồng thời yêu cầu người dân Liban “hướng về phía Bắc”.   

Cùng ngày, Hezbollah thông báo các chiến binh của họ đã nhắm mục tiêu “bằng một loạt tên lửa” vào binh sĩ Israel ở miền Nam Liban. Trước đó, lực lượng này cũng tuyên bố oanh kích 4 lần bằng tên lửa và đạn pháo vào quân đội Israel tại cửa khẩu Fatima đã đóng cửa ở làng Kfar Kila gần đó của Liban.

* Cùng ngày, khi trả lời câu hỏi về hậu quả trong các cuộc không kích của Israel vào Iran, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga đang đang liên lạc với tất cả các bên liên quan tình hình căng thẳng hiện nay và làm mọi việc có thể để cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực nhằm hạ nhiệt ở Trung Đông.

Minh Tâm (TTXVN)
Vụ nổ chấn động ở Nam Liban gây cảnh báo động đất tại miền Bắc Israel
Vụ nổ chấn động ở Nam Liban gây cảnh báo động đất tại miền Bắc Israel

Việc quân đội Israel (IDF) sử dụng 400 tấn thuốc nổ để phá huỷ cơ sở chiến lược ngầm của Hezbollah ở Nam Liban (Lebanon) đã gây ra vụ nổ mạnh đến mức làm các máy đo địa chấn ở phía Bắc Israel phải phát cảnh báo động đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN