Căng thẳng sau các vụ Ukraine chặn xe tải Nga

Nga đã tạm dừng hoạt động của các xe vận tải Ukraine trên lãnh thổ nước này sau khi các xe vận tải Nga bị phong tỏa trên lãnh thổ Ukraine.

Các nhà hoạt động tại Ukraine chặn xe tải mang biển số Nga.

Bộ Giao thông vận tải Nga thông báo như vậy ngày 14/2. Biện pháp này sẽ được duy trì cho tới khi Ukraine giải quyết tình trạng phong tỏa bất hợp pháp các xe vận tải của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết hiện hơn 100 xe ô tô vận tải Nga bị phong tỏa tại các tỉnh của Ukraine, hơn 500 xe khác không thể vào lãnh thổ Ukraine từ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khi trở về Nga và hiện này Ukraine chưa có biện pháp nào nhằm ngăn chặn các hành động phong tỏa bất hợp pháp của một số nhóm người để bảo đảm giao thông cho các phương tiện vận tải của Nga.

Từ ngày 11/2, các phong trào cực đoan tại Ukraine như Cánh hữu, Azov đã khởi xướng hành động phong tỏa các xe vận tải của Nga trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa Ukraine với Belarus và các nước phương Tây. Những phong trào này yêu cầu ngừng trung chuyển các xe vận tải từ Nga qua lãnh thổ Ukraine tới các nước EU, chấm dứt hoàn toàn thương mại với Nga và cấm doanh nghiệp Nga hoạt động tại Ukraine.

Cùng lúc tại Ukraine cũng có các hoạt động phản đối hành động phong tỏa xe vận tải của Nga.

Dự kiến Chính phủ Ukraine ngày 15/2 sẽ có cuộc họp giải quyết việc phong tỏa xe vận tải của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

TTXVN/Tin Tức
Nga ra lệnh chặn các xe tải Ukraine tiến vào lãnh thổ
Nga ra lệnh chặn các xe tải Ukraine tiến vào lãnh thổ

Ngày 14/2, Bộ Giao thông Nga đã ra lệnh chặn các xe tải mang biển số Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Ukraine cùng ngày chặn các xe tải Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN