Căng thẳng Israel - Hezbollah gia tăng

Ngày 15/4, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah leo thang, trong khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy ghi nhận một số tiến triển bước đầu.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã phóng khoảng 30 quả rocket vào khu vực miền Bắc nước này rạng sáng cùng ngày. Người phát ngôn quân đội Israel xác nhận vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Liban trong nhiều thập kỷ.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Liban đưa tin một cuộc không kích của Israel đã nhằm vào một phương tiện tại Saadiyat, cách thủ đô Beirut khoảng 20 km về phía Nam. Đây là một phần trong các hoạt động quân sự liên tục của Israel tại miền Nam Liban trong cuộc xung đột với Hezbollah. Trước đó, Israel chưa tấn công trực tiếp vào thủ đô Beirut kể từ loạt không kích trên toàn quốc hôm 8/4 khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Diễn biến quân sự xảy ra song song với các nỗ lực ngoại giao. Tại Washington, Israel và Liban đã nhất trí mở các cuộc đàm phán trực tiếp, đánh dấu bước tiến hiếm hoi giữa hai quốc gia vốn trong tình trạng đối đầu suốt nhiều thập kỷ. Cuộc gặp do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio làm trung gian được phía Mỹ đánh giá là “mang tính xây dựng”, với cam kết sẽ tiếp tục đàm phán vào thời điểm và địa điểm phù hợp.

Tổng thống Liban Joseph Aoun bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại có thể mở ra cơ hội chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài. Trong khi, phía Israel cho rằng hai bên có chung mục tiêu ổn định Liban. Tuy nhiên, Hezbollah phản đối tiến trình này và tuyên bố tiếp tục tấn công Israel.

Song song đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sớm được nối lại, có khả năng diễn ra tại Pakistan trong vài ngày tới. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định không nghĩ đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại với Iran, cho rằng điều này có thể "không cần thiết".

Trong bối cảnh gia tăng sức ép, Mỹ đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển trong chưa đầy 36 giờ kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa. Tehran đã ngay lập tức lên án động thái này, đồng thời cảnh báo an ninh hàng hải trong khu vực có thể bị đe dọa nếu các cảng của Iran không được đảm bảo an toàn.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng. Tổng cộng 10 quốc gia, trong đó có Anh, Canada, Nhật Bản và Australia, đã ra tuyên bố chung yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động giao tranh tại Liban, điều này là cần thiết để bảo vệ dân thường và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Dù các kênh đối thoại đang được mở ra trên nhiều mặt trận, tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các hoạt động quân sự chưa có dấu hiệu lắng dịu, cho thấy tiến trình hòa bình còn khá mong manh.

Linh Tô (TTXVN)
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tìm kiếm 'thỏa thuận lớn' với Iran
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tìm kiếm 'thỏa thuận lớn' với Iran

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đang tiến “rất gần đến hồi kết”. Ông đưa ra phát biểu này khi trả lời phỏng vấn hãng tin FOX News.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN