Canada lại rớt hạng cạnh tranh toàn cầu

Canada tiếp tục thụt lùi trong xếp hạng các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới do sự tụt hậu trong đổi mới của nền kinh tế nước này.

 


Năm nay Canada được xếp thứ 15 trong số 144 quốc gia, tụt một hạng so với năm ngoái. Đây cũng là mức xếp hạng thấp nhất của quốc gia Bắc Mỹ này kể từ năm 2006 trong chỉ số xếp hạng các quốc gia theo một loạt tiêu chí tạo nên sức cạnh tranh.


Đứng đầu trong danh sách năm nay là Thụy Sĩ, tiếp theo là Singapore và Mỹ. Thứ hạng của Canada nằm giữa các nước phát triển, đứng trước các nước như Pháp, Australia và New Zealand, nhưng đứng sau các nền kinh tế tiên tiến nhỏ hơn như Singapore và Đan Mạch. Năm 2009, Canada đã đứng thứ 9 trong xếp hạng hàng năm nhờ sự ổn định tài chính và sức mạnh kinh tế tương đối. Nhưng khi kinh tế và hệ thống tài chính thế giới phục hồi, vị trí của Canada trong xếp hạng này ngày càng giảm sút.


Dương Hoa (P/v TTXVN tại Canada)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN