Canada gấp rút tìm kiếm Toàn quyền mới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến sẽ nhận được một danh sách rút gọn gồm một số nhân vật được đề xuất cho vị trí Toàn quyền của Canada, người sẽ đại diện cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng 3/2021, Bộ trưởng Các vấn đề liên chính phủ, ông Dominic LeBlanc đã thông báo thành lập một tổ tư vấn nhằm giúp chính phủ xác định các ứng viên tiềm năng cho vị trí Toàn quyền. Tổ tư vấn gồm ông Daniel Jutras, Hiệu trưởng Đại học Montréal; Judith LaRocque, cựu Thư ký của Toàn quyền; Natan Obed, Chủ tịch Inuit Tapiriit Kanatami (một tổ chức phi chính phủ, đại diện cho hơn 65.000 người dân tộc Inuit) và Suromitra Sanatani, Chủ tịch tạm thời của Hội đồng quản trị tại Tập đoàn Canada Post. Trong phát biểu mới đây, ông LeBlanc cho biết tổ tư vấn hiện đang nghiên cứu kỹ lý lịch các ứng viên.

Giới quan sát cho rằng nhiều vấn đề đang được đặt ra để đảm bảo có được một ứng viên phù hợp, sau khi Toàn quyền Julie Payette từ chức vào tháng 1/2021. Canada đã mở cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc bà Julie Payette đối xử tệ một số nhân viên cấp dưới. Chính phủ liên bang Canada đã thuê một công ty tư nhân có trụ sở tại Ottawa để điều tra và soạn thảo một báo cáo về bản chất của các mối quan ngại trong Văn phòng Thư ký cho Toàn quyền. Theo báo Globe and Mail, cuộc điều tra độc lập này cho thấy  bức tranh rất tiêu cực về môi trường làm việc bên trong văn phòng của Toàn quyền kể từ khi Thủ tướng Justin Trudeau đề cử cựu nữ phi hành gia này vào vị trí Toàn quyền Canada năm 2017.  

Toàn quyền là gương mặt chủ chốt trong nền dân chủ nghị viện Canada và là đại diện cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Sau khi bà Payette từ chức, ông Richard Wagner, Chánh án Tòa án tối cao Canada, đảm nhận vai trò này. Ông Wagner sẽ phục vụ trên cương vị này cho đến khi Canada có Toàn quyền mới.

Hương Giang (TTXVN)
Canada gia hạn lệnh cấm bay từ Ấn Độ và Pakistan
Canada gia hạn lệnh cấm bay từ Ấn Độ và Pakistan

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 21/5, Canada đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ và Pakistan đến ngày 21/6/2021, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN