Campuchia thành lập Ủy ban cải cách bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 23/1 Campuchia đã công bố rộng rãi quyết định của Thủ tướng Hun Sen về việc thành lập Ủy ban nghiên cứu cải cách bầu cử.

Quân đội Campuchia tuần tra đảm bảo an ninh tại thủ đô. Ảnh: AFP-TTXVN.


Việc thành lập ủy ban này được thực hiện trên tinh thần của thỏa thuận ký ngày 16/9/2013 tại cuộc đàm phán giữa đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập.

Quyết định trên đã được Thủ tướng Hun Sen ký ngày 9/12/2013. Quyết định gồm 4 điểm, quy định về hoạt động của Ủy ban nghiên cứu cải cách bầu cử, sự phối hợp giữa Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nội vụ, Quốc vụ khanh đặc biệt, và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, với Bộ Tư pháp, đại diện các đảng chính trị, đại diện Ủy ban bầu cử quốc gia, các tổ chức dân sự xã hội và các tổ chức có liên quan để nghiên cứu kinh nghiệm về bầu cử của các nước, tập hợp ý kiến các nhà làm luật phục vụ cho cải cách bầu cử ở Campuchia.

Việc công bố rộng rãi quyết định trên được cho là sẽ mở ra một hướng mới trong quá trình giải quyết bế tắc chính trị tại Campuchia sau bầu cử, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong quá trình thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân tại các cuộc bầu cử sắp tới.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Campuchia khẳng định bảo vệ Hiến pháp

Lãnh đạo quân đội Campuchia cho rằng việc đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập tuyên bố chiến thắng trong bầu cử Quốc hội khóa 5 vừa qua là vô căn cứ, đồng thời khẳng định quân đội sẽ bảo vệ Hiến pháp và Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN