Campuchia, Thái Lan bàn rút quân khỏi biên giới tranh chấp

Ngày 27/6, cuộc họp lần thứ hai của Nhóm công tác hỗn hợp Campuchia - Thái Lan (JWG) đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (Phnôm Pênh) của Campuchia, tiếp tục quá trình đàm phán về vấn đề rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.


Khu đền cổ Pread Vihear. Ảnh: AFP- TTXVN


Cuộc họp một ngày này do Tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia và Tướng Worapong Sanganetra, Tham mưu trưởng liên quân thuộc Lục quân Hoàng gia Thái Lan đồng chủ trì.


Khai mạc cuộc họp, Tướng Neang Phat nói cuộc gặp này sẽ tiếp tục thảo luận về các thủ tục thực thi phán quyết ngày 18/7/2011 của Tòa án Công lý Quốc tế (IJC), theo đó Campuchia và Thái Lan phải lập tức rút binh sĩ khỏi Khu phi quân sự tạm thời (PDZ) xung quanh đền Prếch Vihia và cho phép các quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp cận khu vực này để giám sát lệnh ngừng bắn.


Về phần mình, Tướng Sanganetra cho rằng cuộc họp này sẽ tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước và tạo môi trường an toàn cho các khu vực biên giới.

 

TTXVN/ Tin Tức

 Yêu cầu rút đền Preah Vihear  khỏi danh sách di sản thế giới
Yêu cầu rút đền Preah Vihear khỏi danh sách di sản thế giới

Sáng 17/6, Thiếu tướng Chamlong Srimuang cùng một số lãnh đạo chủ chốt của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) đã trình lên Ủy ban Di sản thế giới (WHC) của UNESCO đơn đề nghị rút đền Preah Vihear khỏi danh sách di sản thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN