Hình ảnh virus Corona gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh tư liệu: TTXVN phát
Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông báo của Bộ Y tế Campuchia cho biết gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến biến thể mới này với số lượng ngày càng tăng, đặc biệt là ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
Theo Bộ Y tế Campuchia, biến thể mới này là một dòng của chủng Omicron JN.1. Ngày 23/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại biến thể này là “biến thể đang được theo dõi” sau khi quan sát thấy sự gia tăng nhanh chóng trong việc phát hiện giải trình tự gene trên toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.
Giới chức y tế nhấn mạnh rằng hiện tại không có bằng chứng khoa học nào cho thấy biến thể mới này gây ra bệnh nặng hơn, tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong cao hơn so với các biến thể Omicron đã lưu hành trước đó. Trước đó, Campuchia đã phát hiện biến thể này từ tháng 5-12/2025. Kể từ đầu năm nay, Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Campuchia đã xác định được một trường hợp dương tính vào ngày 18/5, trong số các bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện.
Trước tình hình này, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cúm và tất cả các biến thể gây bệnh COVID-19, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn gốc cồn...Bộ Y tế Campuchia cũng khuyến cáo người dân đi thăm khám ngay tại các trung tâm y tế hoặc bệnh viện nếu có các triệu chứng như sốt, ho, đau đầu, sổ mũi hoặc khó thở và tiếp tục tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng COVID-19, bao gồm cả mũi tăng cường, tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế để tăng cường khả năng miễn dịch.