Campuchia hoàn thành gần 50% mục tiêu tiêm chủng

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Campuchia, trên phạm vi cả nước, tính đến tối 8/7, tổng cộng 4.750.265 người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, tương đương 47,5% trong tổng số 10 triệu người dự kiến được tiêm phòng để đạt được miễn dịch cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 8/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiến dịch tiêm chủng tại Phnom Penh đã kết thúc ngày 8/7 với hầu hết người dân sinh sống tại đây đã được tiêm phòng và không có trường hợp sốc phản vệ nguy hiểm nào.

Báo Khmer Times dẫn phát biểu của Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng tại buổi lễ bế mạc chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ở thủ đô ngày 8/7 cho biết chiến dịch tiêm chủng tại Phnom Penh bắt đầu từ ngày 10/2 và chỉ có khoảng 23.000 người trong độ tuổi tiêm phòng không được tiêm vì lý do sức khỏe có chỉ định của bác sĩ. Mặc dù số ca nhiễm mới tại Phnom Penh không giảm, vẫn ở mức trên 200 ca/ngày trong những ngày gần đây, nhưng tiêm phòng chắc chắn sẽ giúp người mắc COVID-19 giảm triệu chứng nặng và nguy cơ tử vong. 

Theo Quốc vụ khanh Bộ Y tế đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Tiêm phòng COVID-19 của Campuchia, bà Or Vandine, chiến dịch tiêm phòng tại Phnom Penh đã rất thành công với hơn 2,1 triệu người từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại đây đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Trong khi đó trên đất nước Campuchia, dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại khắp các tỉnh, thành. Từ hai tuần trở lại đây, số ca mắc mới mỗi ngày luôn tăng trung bình khoảng 1.000 ca, cùng với đó là số ca nhập cảnh mắc bệnh và số ca tử vong luôn ở mức cao. Theo thông cáo ngày 9/7 của Bộ Y tế Campuchia, nước này ghi nhận thêm 988 ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong đó có 199 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh tại Campuchia lên 59.045 ca. Với 30 ca tử vong mới, tổng số người không qua khỏi vì COVID-19 tại Campuchia đã lên tới 855 ca.

Theo kế hoạch, vào ngày 13/7 tới, Chính phủ Campuchia sẽ tiến hành giai đoạn hai trợ cấp tiền mặt qua hệ thống chuyển tiền Wing cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19. Kế hoạch sẽ tập trung vào các gia đình sống trong các khu vực bị phong tỏa ở Phnom Penh, thành phố Takhmao thuộc tỉnh Kandal và tỉnh Preah Sihanouk trong làn sóng dịch bệnh thứ ba tại Campuchia sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2”.

Các gia đình công nhân xây dựng, lái xe, bán hàng rong, thu gom rác, sống trong khu vực đã và đang bị phong tỏa sẽ nhận được tiền trợ cấp từ khoảng 156.000 riel (39 USD) - 311.000 riel (gần 78 USD) tùy thuộc vào số thành viên trong gia đình. Trong khi đó, lao động dệt may sẽ nhận 160.000 riel tiền trợ cấp một lần qua cơ chế do Bộ Lao động và Đào tạo Nghề giám sát. Các gia đình có người nhà tử vong do COVID-19 sẽ được nhận thêm 300.000 riel để hỗ trợ tiêu dùng trong 5 tháng.

Trang Nhung (TTXVN)
Số ca mắc mới tại Malaysia, Campuchia và Philippines vẫn tăng cao
Số ca mắc mới tại Malaysia, Campuchia và Philippines vẫn tăng cao

Ngày 8/7, Malaysia ghi nhận thêm 8.868 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 - mức cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, đưa tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á này lên 808.658 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN