Campuchia điều gần 300 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Mali

Ngày 6/11, Tổng giám đốc Trung tâm quốc gia về lực lượng gìn giữ hòa bình của Campuchia, Trung tướng Sem Sovanny cho biết Campuchia sẽ gửi 298 binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Mali.

Binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Campuchia. Ảnh:UN Photo


Trả lời báo giới sau khi giám sát một buổi huấn luyện của lực lượng gìn giữ hòa bình, Tướng Sovanny nói: "Đây sẽ là lần đầu tiên Campuchia gửi quân tới Mali dưới sứ mệnh của LHQ. Khoảng 154 quân nhân thuộc Đơn vị Kỹ thuật Sân bay và 144 quân nhân thuộc Đơn vị rà phá bom mìn sẽ được triển khai tới Mali trong tháng 12 và họ sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ tại đó từ tháng 1/2014".

Theo ông Sovanny, Campuchia lần đầu tiên gửi binh sĩ gìn giữ hòa bình ra nước ngoài từ tháng 4/2006. Tới nay, nước này đã điều 1.610 quân nhân tới Sudan, Nam Sudan, Chad, CH Trung Phi, Liban và Syria.


TN(Theo THX)

LHQ tăng ngân sách hoạt động gìn giữ hòa bình
LHQ tăng ngân sách hoạt động gìn giữ hòa bình

Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông qua bản dự trù ngân sách trị giá 7,5 tỷ USD, tăng 200 triệu USD cho hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm tài chính mới, bắt đầu từ tháng 7/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN