Campuchia: Đảng đối lập tuyên bố biểu tình quy mô lớn

Ngày 21/12, Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy tuyên bố các cuộc biểu tình quy mô lớn nhất từ trước tới nay chống chính phủ của Thủ tướng Hun Sen sẽ bắt đầu vào ngày 22/12, trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày đã bước sang ngày thứ bảy.

Khoảng 10.000 người ủng hộ đảng CNRP đối lập tham gia mít tinh, tuần hành ở trung tâm thủ đô Phnom Penh hôm 10/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước khoảng 5.000 người biểu tình tại công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh, ông Sam Rainsy tuyên bố "một cơn sóng thần chính trị" sẽ bắt đầu vào ngày mai (22/12) nhằm đòi Thủ tướng Hun Sen phải từ chức hoặc tổ chức bầu cử lại.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên ngày 20/12, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ không từ chức hay tổ chức bầu cử lại. Khẳng định rằng ông trở thành thủ tướng theo đúng hiến pháp, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ theo Điều 78 trong Hiến pháp Campuchia, Quốc hội sẽ không thể bị giải tán trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, trừ trường hợp Chính phủ Hoàng gia bị bãi nhiệm 2 lần trong vòng 12 tháng. Thủ tướng Hun Sen cũng cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp chế tài nhằm đảm bảo an ninh và trật tự công cộng nếu người biểu tình phong tỏa các đường cao tốc và chiếm các tòa nhà chính phủ.

Bất đồng chính trị giữa đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và CNRP kéo dài từ cuộc bầu cử Quốc hội khóa V hồi tháng 7 vừa qua với kết quả CPP giành được 68 ghế trong Quốc hội, trong khi 55 ghế còn lại thuộc về CNRP. Tuy nhiên, từ đó đến nay CNRP vẫn bác bỏ kết quả bầu cử và tẩy chay Quốc hội khóa mới, dù Quốc hội và Chính phủ mới đã đi vào hoạt động.


TTXVN/Tin tức
Thủ tướng Campuchia khẳng định không từ chức, không bầu cử lại
Thủ tướng Campuchia khẳng định không từ chức, không bầu cử lại

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ông sẽ không từ chức hay tổ chức bầu cử lại, trong bối cảnh cuộc biểu tình của phe đối lập đã bước sang ngày thứ sáu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN