California nỗ lực khôi phục hệ thống điện và nước​ sau động đất

Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các công tác cứu hộ cứu nạn nhằm khôi phục cung cấp điện, nước và khí đốt phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại miền Bắc bang California, sau khi một trận động đất lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho khu vực này.

Chú thích ảnh
Đồ đạc đổ vỡ sau trận động đất tại Rio Dell, bang California, Mỹ ngày 20/12/2022. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trận động đất độ lớn 6,4 xảy ra ngoài khơi hạt Humboldt, cách Vịnh San Francisco khoảng 400 km về phía Bắc, rạng sáng 20/12 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Khoảng 80 dư chấn đã xảy ra sau trận động đất này. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), người dân sinh sống ở khu vực Vịnh San Francisco cũng cảm nhận rung lắc.

Bộ Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy bang California cho biết trận động đất đã gây ra hỏa hoạn tại một công trình và làm sập 2 tòa nhà. Lực lượng chức năng đã nhận được 70 cuộc gọi khẩn cấp sau đó. Các báo cáo sơ bộ cho biết cơn địa chấn đã ảnh hưởng tới kết cấu và độ an toàn của ít nhất 30 ngôi nhà và 1 cửa hàng tạp hóa, 79.000 ngôi nhà và các cơ sở tại dây bị mất điện. 

Hầu hết các thiệt hại xảy ra ở thị trấn Rio Dell - nơi 3.400 cư dân vẫn đang sống trong cảnh không có nước sinh hoạt. Theo trang web theo dõi lưới điện PowerOutage.us, hiện vẫn còn khoảng 1.700 hộ gia đình tại đây chưa có điện. Ngoài ra, Sở Cảnh sát hạt Humboldt cũng nhận được thông báo về nhiều vụ vỡ đường ống khí đốt liên quan trận động đất. Cây cầu bên ngoài thị trấn Ferndale và con đường chính dẫn vào thị trấn này vẫn bị phong tỏa để các đội làm đường khắc phục hậu quả động đất. 

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Humboldt, theo đó địa phương này có thể tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ từ chính quyền bang cũng như chính phủ liên bang nhằm triển khai các công tác khắc phục thiên tai. 

Hạt Humboldt là khu vực nông thôn rộng lớn, nổi tiếng với những rừng gỗ đỏ, hải sản, trang trại bò sữa. Khu vực này thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn, song trận động đất có độ lớn 6,4 này được cho là gây thiệt hại lớn nhất trong những năm gần đây. 

Theo báo Los Angeles, số liệu gần đây cho thấy mỗi năm có khoảng 5 trận động đất độ lớn từ 6 đến 7 xảy ra ở bang California và bang Nevada lân cận.

Thanh Phương (TTXVN)
Ít nhất 2 người thiệt mạng trong trận động đất tại California, Mỹ
Ít nhất 2 người thiệt mạng trong trận động đất tại California, Mỹ

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Humboldt, bang California (Mỹ), cho biết trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra ngày 20/12 ở vùng biển phía Bắc bang này đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 11 người bị thương, hàng chục nghìn hộ gia đình và cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh mất điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN