Các vụ thử tên lửa của Iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Hai tên lửa Qadr H (ảnh) được phóng đi từ miền bắc Iran và nhằm vào những mục tiêu ở khu vực cách nước này 1.400 km về phía đông nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini khẳng định thông tin trên đồng thời cho biết EU sẽ không cân nhắc việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu sau cuộc gặp với ngoại trưởng 28 nước EU tại Brussels (Bỉ), bà Mogherini nhấn mạnh: "Động thái này theo quan điểm của chúng tôi không phải là sự vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Nếu có sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, hành động đó nên được thảo luận tại các cơ quan thích hợp của LHQ và không nhất thiết tại Hội đồng Đối ngoại EU".

Trước đó bà Mogherini đã cảnh báo rằng các vụ phóng tên lửa của Iran có thể thổi bùng căng thẳng trong một khu vực vốn đã chứa đựng nhiều bất ổn.


Trong diễn biến khác, Nhà Trắng cùng ngày tuyên bố Mỹ không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Iran sau những vụ phóng thử tên lửa hồi tuần trước của Tehran, và Washington sẽ tiếp tục phối hợp với các nước khác trong việc đưa ra phản ứng của mình.

TTXVN/Tin Tức
Nga phản đối trừng phạt Iran sau vụ phóng thử tên lửa
Nga phản đối trừng phạt Iran sau vụ phóng thử tên lửa

Nga ngày 14/3 đã khẳng định lập trường phản đối việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran liên quan đến vụ phóng thủ tên lửa của Tehran gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN