Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bị buộc rời Lugansk

Lực lượng đòi độc lập đang kiểm soát miền Đông Ukraine ngày 25/9 đã yêu cầu 10 tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài phải rời khỏi tỉnh Lugansk.


Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine tham gia cuộc tập trận tại thị trấn Torez, khu vực Donetsk ngày 24/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Người đứng đầu chính quyền "Cộng hòa Nhân dân Lugansk" tự xưng, Vassili Nikitine cho biết các tổ chức như "Bác sĩ không biên giới" (MSF), "People in Need" (Người cần giúp đỡ - PIN) của CH Séc sẽ không được hoạt động tại tỉnh này vì đã tích trữ nhiều loại dược phẩm bị cấm.

Phía lực lượng đòi độc lập cho biết có ít nhất 11 tổ chức NGO nước ngoài đề nghị được hoạt động, nhưng 10 tổ chức đã bị từ chối. Việc xin giấy phép đã trở thành bắt buộc đối với các NGO, cũng như các cơ quan báo chí hoạt động tại Lugansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Nhiều tổ chức phi chính phủ đã phản đối lệnh cấm trên. MSF đã ra tuyên bố bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng trước quyết định của lực lượng đang kiểm soát miền Đông Ukraine. Còn tổ chức PIN cho biết họ không nhận được giải thích rõ rằng lý do phải đóng cửa và rời khỏi Lugansk.

Ông Stephen O’Brien, người phụ trách các hoạt động nhân đạo của LHQ, đã bày tỏ "quan ngại", yêu cầu các lực lượng đòi độc lập ở Lugansk và Donetsk cho phép các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trở lại ngay lập tức.

Theo thống kê của LHQ, cuộc xung đột kéo dài 17 tháng qua ở miền Đông Ukraine đã làm gần 8.000 người thiệt mạng và khoảng 18.000 người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Học thuyết quân sự mới của Ukraine nối lại việc gia nhập NATO
Học thuyết quân sự mới của Ukraine nối lại việc gia nhập NATO

Ngày 24/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành học thuyết quân sự mới từ bỏ đường lối phi liên minh quân sự và nối lại con đường gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), đồng thời coi Nga là "mối đe dọa quân sự chính".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN