Các nước vùng Vịnh tiếp tục đưa vũ khí tới Syria

Các quốc gia vùng Vịnh, đứng đầu là Saudi Arabia, đang tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy ở Syria và đưa ra các giải pháp chính sách độc lập với Mỹ, sau sự kiện mà những nước này coi là thất bại của giới lãnh đạo Mỹ khi Tổng thống Barack Obama quyết định không tiến hành không kích Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Anh William Hague và đại diện các nước Arập tham dự cuộc họp với thủ lĩnh liên minh đối lập tại London hôm 22/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Tờ "Gulfnews" dẫn nguồn tin từ "Thời báo Los Angeles" cho biết mặc dù Saudi Arabia và các quốc gia khác trong khu vực đã cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria kể từ khi cuộc chiến nổ ra cách đây hơn 2 năm và đã hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong việc huấn luyện và trang bị cho lực lượng nổi dậy nhưng các quốc gia vùng Vịnh đã hầu như không còn coi Mỹ là nước lãnh đạo và điều phối các nỗ lực của họ nữa.

Thay vào đó, Saudia Arabia có kế hoạch mở rộng các cơ sở huấn luyện ở Jordan và tăng cường hỏa lực của các loại vũ khí cung cấp cho các nhóm nổi dậy ở Syria. Ngoài ra, Saudia Arabia cũng được cho là đang thảo luận với các nước khác trong khu vực về các hành động song song và độc lập với các nỗ lực của Mỹ.

* Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 3/11 cho biết Washington và các nước đồng minh có thể khác nhau về "chiến thuật" trong cuộc xung đột ở Syria song cùng chung mục đích là chuyển giao quyền lực tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Kerry đưa ra phát biểu trên khi bắt đầu chuyến công du kéo dài 11 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ với các nước Arập vốn bị căng thẳng một phần do cuộc chiến tranh ở Syria. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Nabil Fahmy, ông Kerry thừa nhận: "Có một số quốc gia... muốn Mỹ làm một điều gì đó đối với Syria và chúng tôi đã hành động khác".

Tuy nhiên, vị Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: "Những bất đồng về các chiến thuật riêng trong chính sách không có nghĩa là sự khác biệt về mục tiêu cơ bản trong chính sách... Chúng tôi cùng chung mục đích là bảo vệ nhà nước Syria và xây dựng chính phủ chuyển tiếp... có thể trao cho người dân Syria cơ hội lựa chọn tương lai của mình".

Sau chuyến thăm Cairo, ông Kerry sẽ tới Saudi Arabia, nước đã phát đi tín hiệu quan ngại về việc Mỹ có chính sách được xem là còn do dự trong việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 31 tháng qua của Syria.


T.N
Mỹ, Israel chuẩn bị nhân sự quân đội Syria hậu Assad
Mỹ, Israel chuẩn bị nhân sự quân đội Syria hậu Assad

Một chỉ huy cấp cao của Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết cơ quan tình báo Israel đã giúp đào tạo một số sĩ quan Syria đào ngũ để đảm nhiệm các chức vụ chỉ huy trong quân đội nước này sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad bị lật đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN