Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát
Theo truyền thông Qatar, ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Qatar lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Bahrain và Kuwait, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền của hai quốc gia này cũng như vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bộ này nhấn mạnh cần phải tránh để khu vực gánh chịu hậu quả từ các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi tiếp tục đối thoại, ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng.
Cùng ngày, Ai Cập lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào Kuwait, Bahrain và các nước vùng Vịnh khác, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, leo thang không thể chấp nhận, đe dọa ổn định khu vực. Trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố ngày 8/7, Cairo phản đối mọi hành động xâm phạm an ninh của các quốc gia Arab, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng để gìn giữ hòa bình trong khu vực.
Ai Cập bày tỏ đoàn kết hoàn toàn với Kuwait và Bahrain, khẳng định ủng hộ hai nước này đối phó các mối đe dọa. Ai Cập nhấn mạnh sự ổn định của vùng Vịnh là một phần không thể tách rời đối với an ninh của Ai Cập và toàn khu vực. Tuyên bố nêu rõ: "Không có lý do hay lời bào chữa nào cho những cuộc tấn công đáng lên án và lặp đi lặp lại của Iran".
Trước đó, Bộ Ngoại giao Kuwait lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào Nhà nước Kuwait, trong đó vụ việc mới nhất xảy ra vào sáng 8/7. Trong tuyên bố, bộ này khẳng định vụ việc là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền, đe dọa trực tiếp đến an ninh, ổn định và an toàn của công dân, đồng thời vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Kuwait cảnh báo việc tiếp tục các cuộc tấn công này trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được triển khai đã làm suy yếu có hệ thống các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh an ninh và chủ quyền của Kuwait là lằn ranh đỏ không thể bị xâm phạm. Tuyên bố có đoạn: "Nhà nước Kuwait có quyền vốn có và hợp pháp để thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và ổn định của mình".
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công và hành vi vi phạm nghiêm trọng biên bản ghi nhớ của Mỹ sau các cuộc không kích nhằm vào miền Nam Iran.
Bộ này cho rằng quân đội Mỹ đã vi phạm Khoản 4 Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc khi tiến hành hành động quân sự nhằm vào nhiều trung tâm giám sát và theo dõi dọc bờ biển phía Nam Iran. Iran nhấn mạnh các cuộc không kích cũng vi phạm nghiêm trọng Khoản 1 của Biên bản ghi nhớ về chấm dứt chiến tranh, trong đó quy định chấm dứt các hoạt động quân sự.
Tuyên bố cũng nhấn mạnh tất cả các nước, đặc biệt là các quốc gia láng giềng nằm ở bờ Nam vịnh Ba Tư, phải có nghĩa vụ pháp lý quốc tế ngăn chặn các bên gây hấn sử dụng lãnh thổ và cơ sở của mình để tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Bộ Ngoại giao Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ không do dự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh quốc gia trước hành động quân sự của Mỹ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời sẽ tấn công vào nguồn gốc và nơi xuất phát của các hành động gây hấn.
Phản ứng của các bên được đưa ra sau khi Iran tấn công 85 mục tiêu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả đợt tấn công mới nhất của Mỹ. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tấn công 80 mục tiêu của Iran sau khi cáo buộc nước này tấn công ba tàu thương mại ở eo biển Hormuz.