Các nhóm vũ trang rút khỏi thủ đô Libya

Quan chức an ninh Libya cho biết, ngày 21/11, các nhóm vũ trang đã tiếp tục rút khỏi thủ đô Tripoli theo kế hoạch do quốc hội nước này đưa ra.

Các thành viên một nhóm vũ trang trên tuyến đường chính ở Tajura, cách thủ đô Tripoli khoảng 15 km. Ảnh: AFP-TTXVN


Cụ thể, Lực lượng Ngăn chặn Đặc biệt đã bàn giao trụ sở và trang thiết bị ở phía Đông Tripoli cho Tham mưu trưởng quân đội Libya. Đây là lực lượng được thành lập sau cuộc nổi dậy năm 2001 của phiến quân chủ yếu tới từ Tripoli, với nhiệm vụ chính thức là chống tội phạm và bắt giữ những đối tượng buôn bán ma túy bất hợp pháp. Thủ tướng Libya Ali Zeidan đã dự buổi lễ bàn giao và đánh giá đây là "một bước tiến hướng tới thành lập nhà nước dân sự".

Nhiều nhóm vũ trang khác cũng đã bắt đầu rút quân khỏi Tripoli sau quyết định của Quốc hội Libya. Từ tối 17/11, Lữ đoàn Misrata dần triệt thoái khỏi thủ đô. Lữ đoàn Suq Al Jamua từ khu vực phía Đông Tripoli đã bàn giao các căn cứ quân sự tại đây vào ngày 19/11.

Hội đồng địa phương các thành phố Gharyan và Jado đóng ở phía Tây Nam Tripoli cũng thông báo đã rút quân. Gần đây nhất vào ngày 21/11, hội đồng địa phương thị trấn Zintan, nơi xuất phát một trong hai lực lượng vũ trang hạng nặng kiểm soát Tripoli sau cuộc chính biến, đã thông báo rút quân.

Sau nhiều tuần diễn ra xung đột đẫm máu, ngày 20/11 vừa qua, Chính phủ Libya đã thông báo kế hoạch đưa các nhóm vũ trang rời khỏi thủ đô Tripoli và dần sáp nhập họ với lực lượng an ninh. Bên cạnh đó, chính phủ đã áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài tới ngày 30/11 tại Tripoli để đảm bảo an toàn khi các nhóm vũ trang rút khỏi thành phố.

Hai năm sau làn sóng biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya hiện vẫn phải đương đầu với hàng chục nhóm vũ trang thường xuyên gây rối, sát hại và bắt cóc các quan chức an ninh.


TTXVN/Tin tức
Lybia: Lãnh sự Pháp tại Benghazi bị ám sát hụt
Lybia: Lãnh sự Pháp tại Benghazi bị ám sát hụt

Lãnh sự danh dự của Pháp tại thành phố Benghazi, Lybia, ông Jean Dufriche đã thoát chết sau khi các tay súng bắn vào xe của ông này. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm phái đoàn ngoại giao tại thành phố miền đông này của Lybia sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN