Các nhóm vũ trang ở Nam Kivu ở CHDC Congo cam kết ngừng bắn 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/9, khoảng 70 nhóm vũ trang đã cam kết “chấm dứt các hành vi thù địch” ở tỉnh Nam Kivu, nơi được coi là điểm nóng ở vùng phía Đông đầy bất ổn của CHDC Congo.

Chú thích ảnh
Binh sĩ CHDC Congo được triển khai tại khu vực ngoại ô Oicha. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đại diện của các nhóm vũ trang, tuyên bố chung của các nhóm này được đưa ra sau cuộc họp ở Murhesa, gần thủ phủ Bukavu của Nam Kivu. Cuộc họp kéo dài 3 ngày, có sự hiện diện của Thứ trưởng Quốc phòng CHDC Congo Sylvain Mutombo, được tổ chức với sự hỗ trợ của nhóm Giải quyết xung đột (Search for Common Ground) của Mỹ. 

Trước đó, hồi tháng 12/2019, một cuộc họp tương tự đã được tổ chức khi 32 nhóm vũ trang địa phương đồng ý ngừng các hoạt động thù địch kể từ ngày 23/12/2019. Theo nhóm Giám sát an ninh Kivu (KST), kể từ đầu năm 2020 đến nay có 139 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Nam Kivu liên quan đến các nhóm vũ trang hoặc quân đội. Gần đây nhất, hồi tháng 7 vừa qua, ít nhất 20 dân thường đã bị sát hại tại làng Kipupu cũng thuộc tỉnh trên.

Trong 8 tháng gần đây, khoảng 1.300 người đã thiệt mạng ở các tỉnh miền Đông CHDC Congo như Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu do hoạt động của  các nhóm vũ trang. Hơn nửa triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn bạo lực. Riêng tại Nam Kivu, bạo lực thường xuyên xảy ra giữa người Congo nói tiếng Rwanda (được gọi là Banyamulenge) và các sắc tộc địa phương khác như Babembe, Bafuliro và Banyindu.

Quang Trường (TTXVN)
Thảm sát tại CHDC Congo, 58 người bị giết hại
Thảm sát tại CHDC Congo, 58 người bị giết hại

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/9, giới chức CHDC Congo cho biết 58 thường dân đã bị giết hại trong hai vụ thảm sát mới nhất tại tỉnh Ituri, miền Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN