(Từ trái sang phải) Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước cuộc họp ngày 8/12/2025. Ảnh: AFP/Getty Images
Theo hãng tin AP, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Văn phòng số 10 phố Downing, nhằm củng cố vị thế của Ukraine trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Sau cuộc gặp, Thủ tướng Starmer và Tổng thống Zelensky đã điện đàm với các đồng minh châu Âu của Kiev, kêu gọi họ tiếp tục gia tăng sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Các nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng đây là thời điểm quan trọng và chúng ta phải tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời đẩy mạnh sức ép kinh tế lên Nga để chấm dứt cuộc chiến này. Đây là tiến triển lớn nhất trong bốn năm qua và chúng tôi hoan nghênh việc các cuộc đàm phán đang tiếp tục ở mọi cấp độ”, người phát ngôn của Thủ tướng Anh, ông Tom Wells, cho biết. Ông nói thêm rằng những công việc chuyên sâu hơn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, dù vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Macron cho biết cuộc gặp tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận về kế hoạch của Mỹ, cũng như cách châu Âu có thể bổ sung và phối hợp chặt chẽ với Ukraine.
Trả lời phóng viên qua ứng dụng WhatsApp vào cuối ngày 8/12, Tổng thống Zelensky cho hay kế hoạch hòa bình mới của Mỹ hiện rút xuống 20 điểm, từ 28 điểm trong bản đề xuất ban đầu, sau khi ông yêu cầu loại bỏ một số điều khoản bất lợi cho Ukraine.
Về các bảo đảm an ninh, ông Zelensky nhấn mạnh những câu hỏi cốt lõi cần được làm rõ là: “Điều gì sẽ xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc? Ukraine có thể trông cậy vào điều gì?”. Theo ông, lời giải cho những câu hỏi này phải nằm ở trọng tâm các cam kết an ninh dành cho Ukraine.
Trước cuộc thảo luận ngày 8/12, cả Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp đều bày tỏ lập trường ủng hộ Kiev mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Starmer khẳng định tiến trình thúc đẩy hòa bình đang ở “giai đoạn then chốt” và nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn công bằng, bền vững.
Thủ tướng Merz cho biết ông vẫn hoài nghi về một số chi tiết trong tài liệu Mỹ đưa ra. “Chúng ta cần thảo luận kỹ vấn đề này. Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây. Những ngày tới… có thể mang tính quyết định đối với tất cả chúng ta”, ông nói.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách bảo đảm rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải đi kèm với các cam kết an ninh vững chắc từ cả châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công khai đưa ra những cam kết này.
Ngày 6/12, các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã kết thúc ba ngày thảo luận nhằm thu hẹp khác biệt quanh đề xuất hòa bình của Washington. Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc trao đổi với đại diện Mỹ diễn ra mang tính xây dựng, dù còn nhiều khó khăn.