Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN
Theo tờ The Kyiv Independent, phiên bản mới nhất của dự luật có thể được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ sớm nhất trong tuần này. Dự luật này phản ánh thỏa hiệp giữa hai dự thảo đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua vào đầu năm nay.
Dự luật sẽ tái ủy quyền sử dụng USAI, một chương trình do Lầu Năm Góc dẫn đầu nhằm cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua các hợp đồng với những công ty quốc phòng Mỹ.
Quốc hội Mỹ cũng kêu gọi báo cáo thường xuyên hơn về viện trợ do các đồng minh châu Âu cung cấp cho Kiev, phản ánh nỗ lực của Washington trong việc thúc đẩy châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong hỗ trợ Ukraine.
Dự luật đề xuất cũng bao gồm việc tăng lương cho quân nhân, phân bổ thêm ngân sách cho lá chắn phòng không Golden Dome (Vòm Vàng), tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cho phép triển khai quân nhân đang tại ngũ tới biên giới Mỹ - Mexico.
Olha Stefanishyna, Đại sứ Ukraine tại Washington, lưu ý rằng dự luật yêu cầu Lầu Năm Góc phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ về bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Trả lời European Pravda, Đại sứ Stefanishyna cho biết chương trình USAI đang được gia hạn đến năm 2029.
Trong một động thái khác biệt với chính quyền tiền nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ cho Ukraine nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng giữa Kiev và Moskva.
Ông Trump đã không phê duyệt bất kỳ gói viện trợ quốc phòng mới nào theo Quyền Rút quân của Tổng thống (PDA) - công cụ thường được người tiền nhiệm Joe Biden sử dụng. Thay vào đó, chính quyền mới đang bán vũ khí cho Ukraine thông qua các đối tác NATO, sử dụng Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL).
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha tuần trước, tổng cộng 21 quốc gia đã tham gia sáng kiến PURL, đóng góp hơn 4 tỷ USD kể từ khi ra mắt vào tháng 8.
Số tiền Quốc hội phân bổ cho Ukraine chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng viện trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp kể từ khi xung đột Ukraine - Nga nổ ra, với tổng số đã lên tới 67 tỷ USD tính đến đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Moskva, bao gồm những nhượng bộ được cho là bất lợi cho Kiev. Trong khi đó, Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố của Mỹ lại thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với các đồng minh châu Âu và đặc biệt tránh chỉ trích Nga.