Các nhà đàm phán Mỹ - Trung có cuộc thảo luận 'mang tính xây dựng' 

Ngày 17/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc thảo luận “mang tính xây dựng” qua điện thoại về thỏa thuận sơ bộ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Từ trái sang: Đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại vòng đàm phán thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 31/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thương trú tại Washington D.C. dẫn thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Hai bên đã có "cuộc thảo luận mang tính xây dựng" về mối quan tâm cốt lõi của nhau liên quan đến thỏa thuận giai đoạn 1.

Thông báo cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ.

Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, giúp giảm căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Đặng Huyền (TTXVN)
Nhà Trắng: Thỏa thuận thương mại một phần Mỹ - Trung sẽ được ký kết​ ở cấp bộ trưởng
Nhà Trắng: Thỏa thuận thương mại một phần Mỹ - Trung sẽ được ký kết​ ở cấp bộ trưởng

Một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng, giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Larry Kudlow ngày 15/11 cho biết thỏa thuận thương mại một phần giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được ký kết ở cấp bộ trưởng, không phải giữa hai nhà lãnh đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN