Các nghị sĩ Ấn Độ đạp xe đến Quốc hội để phản đối giá nhiên liệu cao

Ấn Độ đã chứng kiến mức giá nhiên liệu tăng đột biến chưa từng có tiền lệ dưới thời Tổng thống Narenda Modi, khi điều chỉnh tăng giá đến 40 lần chỉ trong năm 2021. 

Chú thích ảnh
Các nghị sĩ TMC đạp xe tuần hành ngày 19/7. Ảnh: India Today

Mặc dù các đảng đối lập nhiều lần tổ chức tuần hành phản đối trên đường phố, chính sách giá nhiên liệu của chính phủ liên bang vẫn giữ nguyên. 

Đài Sputnik đưa tin, trong một cuộc biểu tình mang tính biểu tượng nhằm chống lại tình trạng giá xăng, dầu phi mã ở Ấn Độ, ngày 19/7, các nhà lập pháp đảng đối lập Trinamool Congress (TMC) đã đạp xe đến trụ sở Quốc hội nước này. 

Bất chấp thời tiết mưa tại thủ đô New Delhi, các nghị sĩ TMC vẫn quyết định đạp xe diễu hành. Họ đem theo những biểu ngữ mang thông điệp phản đối chính sách hiện nay, trong đó có khẩu hiệu “Ông Narendra Modi hãy cho chúng tôi câu trả lời”. (Xem video dưới đây. Nguồn: Twitter)

Ngoài ra, các đảng đối lập đã đệ trình thông báo dừng họp lên Chủ tịch Quốc hội để thảo luận về việc tăng giá nhiên liệu.

Giá xăng và dầu tại các thành phố lớn của Ấn Độ hiện ở mức trên 110 rupee/lít (hơn 32.000 đồng) sau hàng loạt lần tăng giá trong năm nay. Giá khí gas cũng ghi nhận mức tăng 40% so với năm ngoái. 

Tình trạng này đã ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của người dân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu vốn đang phải xoay xở để cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong thời đại dịch COVID-19. 

Hồi đầu tháng 7, thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee đã viết thư gửi Thủ tướng Modi để đề xuất giảm giá nhiên liệu nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân, đồng thời để kiểm tra xu hướng lạm phát chung trong cả nước.

Trước đó, các nhà lãnh đạo của đảng Quốc đại Ấn Độ (INC) đã cưỡi xe bò tuần hành phản đối chính phủ liên bang. Tháng trước, các chính trị gia đối lập cũng tổ chức một đám tang cho một chiếc xe máy ở bang Tây Bengal để lên án chính sách xăng, dầu hiện nay. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Hàu biển đe dọa điểm thi đấu quan trọng của Olympic Tokyo
Hàu biển đe dọa điểm thi đấu quan trọng của Olympic Tokyo

Giới chức Nhật Bản đang lo lắng về vùng biển nơi diễn ra một số môn thể thao Olympic sắp tới trước sự xuất hiện của “những vị khách không mong muốn”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN