Các đối tác của Moskva đánh giá về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska

Cuộc gặp lịch sử tại Alaska giữa Tổng thống Putin và ông Trump được Moskva đánh giá là “đột phá”, khi Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan đều gửi tín hiệu ủng hộ hòa bình.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/8 đã trao đổi với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và một số người đồng cấp Trung Á về cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hai ngày trước đó.

Cụ thể, trong cuộc điện đàm giữa ông Lukashenko và Tổng thống Putin, hai bên đã tâp vào tình hình khu vực sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ  - Nga ở Alaska, hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta đưa tin. Belta cho biết ông Putin đã thông báo cho người đồng cấp Belarus về kết quả hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, và hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương. 

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Aleksandr Volfovich cho rằng với hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, quan hệ Mỹ - Nga đã có một bước tiến đáng kể và Belarus vẫn kiên định cam kết đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian sớm nhất có thể.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska đã chính thức chấm dứt tình trạng bế tắc giữa hai nước, chuyên gia quân sự và nhà phân tích chính trị người Belarus Yakov Kedmi nói trên kênh YouTube của Belta.

Nhà phân tích Kedmi đánh giá rằng cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tích cực, với cam kết chung về việc tiếp tục đối thoại: "Hội nghị thượng đỉnh này rất đáng chú ý. Thứ nhất, nó mang tính xây dựng cho cả tổng thống Nga và Mỹ. Thứ hai, như cả hai nhà lãnh đạo đã khẳng định: đây là cuộc gặp đầu tiên sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, và sẽ còn nhiều cuộc gặp tiếp theo. Như chính ông Trump đã nói, tất cả các vấn đề còn tồn đọng giữa Nga và Mỹ giờ đây sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Cuộc gặp này đã chính thức chấm dứt đối đầu Mỹ - Nga và sự thù địch tồn tại trước hội nghị thượng đỉnh này đã chính thức kết thúc".

Cơ quan báo chí của tổng thống Kazakhstan, Akorda, cũng đưa tin về cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, trong đó ôngTokayev đã chúc mừng người đồng cấp Nga về kết quả của hội nghị thượng đỉnh Alaska. Trong một tuyên bố, Tổng thống Tokayev tin rằng các cuộc đàm phán ở Alaska đã giúp phía Mỹ "hiểu rõ hơn" về lập trường của Nga đối với Ukraine, điều này sẽ giúp tìm ra "điểm chung" về vấn đề này.

"Tổng thống Tokayev coi hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là sự kiện đột phá nhằm củng cố vị thế quốc tế của Nga và sự hiểu biết lẫn nhau trên trường thế giới", tuyên bố nêu rõ.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã thông báo cho ông Tokayev về một số khía cạnh cụ thể của các cuộc đàm phán được tổ chức tại Alaska, tuyên bố cho biết, đồng thời lưu ý thêm rằng Tổng thống Tokayev cũng bày tỏ lòng biết ơn tới tổng thống Nga về "sự hợp tác mang tính xây dựng trong lĩnh vực năng lượng".

Tiếp đó, Văn phòng tổng thống Uzbekistan đã thông báo cuộc điện đàm giữa Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và nhà lãnh đạo Nga, trong đó Tổng thống Putin cũng thông báo cho người đồng cấp Uzbekistan về hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

"Người đứng đầu nhà nước của chúng tôi, ủng hộ các thỏa thuận đã đạt được, bày tỏ hy vọng tình hình xung quanh Ukraine sẽ được giải quyết nhanh chóng", tuyên bố Văn phòng tổng thống Uzbekistan nhấn mạnh.

Cả ba cuộc điện đàm trên sau đó đều được Điện Kremlin xác nhận. Theo hãng thông tấn TASS (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi chuyến thăm Alaska, nơi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, là kịp thời và hữu ích.

"Tôi muốn lưu ý rằng chuyến thăm này rất kịp thời và hữu ích. Chúng tôi đã thảo luận hầu như tất cả các khía cạnh hợp tác, nhưng trước hết, tất nhiên, chúng tôi đã nói về một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở công bằng", ông Putin phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Nga sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ. 

Trong một tuyên bố với giới truyền thông sau cuộc hội đàm ở Alaska, Tổng thống Putin cho biết việc giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi bước sang trang mới trong quan hệ song phương và nối lại hợp tác, đồng thời mời Tổng thống Trump đến thăm Moskva. Về phần mình, Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc đàm phán đã có tiến triển, nhưng lưu ý rằng các bên vẫn chưa thống nhất về tất cả các vấn đề.

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov đã lưu ý trên kênh Telegram của mình rằng, phương Tây nên cung cấp cho Nga những đảm bảo an ninh đáng tin cậy tương tự như đã cam kết với Ukraine 

"Nhiều nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai cần cung cấp những đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kỳ vọng rằng Moskva sẽ nhận được những đảm bảo an ninh hiệu quả", ông Ulyanov viết.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska hôm 15/8 đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Syria 'mới' và Nga: Tái định hình hợp tác chiến lược
Syria 'mới' và Nga: Tái định hình hợp tác chiến lược

Cả Nga và Syria đang tìm cách cập nhật các thỏa thuận song phương, đồng thời mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế để thích nghi với bối cảnh an ninh – chính trị Trung Đông thay đổi nhanh chóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN