Các cuộc đàm phán Mỹ-Trung diễn ra trên tinh thần xây dựng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 10/5, sau khi kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 2 giờ đồng hồ với phái đoàn thương mại Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra trên tinh thần xây dựng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp tại Washington, DC ngày 4/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phóng viên báo chí trước khi rời Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, nơi diễn ra các vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nước, ông Mnuchin nói: “Đó là những cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa hai bên”.

Trưởng phái đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã rời văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ trong sáng 10/5. Hiện vẫn chưa rõ nội dung các cuộc thảo luận và liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục được tiến hành trong ngày nữa hay không.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã bắt đầu quá trình áp thêm 25% thuế đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 325 tỉ USD. Điều này có nghĩa là toàn bộ hàng hóa Trung Quốc tại Mỹ đều bị đánh thuế.

Đặng Huyền - Tiến Trung (TTXVN)
Mỹ - Trung bắt đầu ngày đàm phán thương mại thứ 2
Mỹ - Trung bắt đầu ngày đàm phán thương mại thứ 2

Ngày 10/5, các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc bắt đầu ngày làm việc thứ 2 của vòng đám phán mới tại thủ đô Washington hướng tới đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN